Tạp chí Công Thương: Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại

Thực hiện nghĩa cử cao đẹp "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", ngày 11/1, Công đoàn Tạp chí Công Thương và Đoàn Thanh niên Tạp chí Công Thương đã phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu cứu người tại trụ sở Tạp chí.
Chương trình hiến máu cứu người
Chương trình hiến máu cứu người "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại"

Đây là một trong những hoạt động thường niên do Tạp chí Công Thương thực hiện và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên thanh niên Tạp chí Công Thương.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động tuyên truyền, kết nối qua email, mạng xã hội Facebook,... Tạp chí Công Thương đã nhận được sự ủng hộ và tham gia của cán bộ công nhân viên thuộc các đơn vị trong toà nhà Bộ Công Thương (655 Phạm Văn Đồng, Hà Nội). 

Chương trình hiến máu cứu người
Ông Nguyễn Thái Linh, Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Công Thương 

"Hiến máu tình nguyện là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, góp phần tiếp thêm sức mạnh và động lực cho nhiều người hơn nữa trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, mang lại niềm tin và hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho những bệnh nhân cần truyền máu" - ông Nguyễn Thái Linh, Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Công Thương chia sẻ.

Chương trình hiến máu cứu người
Ông Trần Huy Thắng, đoàn viên thanh niên Tạp chí Công Thương lần đầu tham gia hiến máu cứu người

Đặc biệt, Chương trình hiến máu cứu người năm 2022 của Tạp chí Công Thương còn thu hút được những cá nhân lần đầu tiên tham gia hiến máu. Ông Trần Huy Thắng, đoàn viên thanh niên Tạp chí Công Thương chia sẻ: "Trước đây còn khá rụt rè trong việc hiến máu, một phần là vì muốn hiến tặng cho cá nhân cụ thể, và hơn nữa là vẫn còn lo lắng về việc ảnh hưởng đến sức khoẻ. Sau khi tiếp xúc với bạn bè đồng nghiệp và hiểu rõ hơn về hoạt động này đã vượt qua cảm giác lo lắng và tham gia hoạt động hiến máu lần này".

"Sau hoạt động lần này mình chắc chắn sẽ tham gia nhiều hơn vào hoạt động vô cùng ý nghĩa này cùng Đoàn Thanh niên Tạp chí Công thương" - ông Trần Huy Thắng khẳng định.

Chương trình hiến máu cứu người Phong trào hiến máu tình nguyện đang ngày càng phát triển mạnh và đã dần đi sâu vào nhận thức, lối sống và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương. Những đơn vị máu được hiến tặng từ ngành Công Thương đã góp phần mang đến sự sống cho hàng ngàn người bệnh.

Và để tiếp tục lan toả phong trào này, ông Nguyễn Thái Linh, Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức hiến máu tình nguyện thường xuyên để giúp đỡ được nhiều hơn nữa những người đang cần máu, góp phần hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Chương trình hiến máu cứu người

Chương trình hiến máu cứu người

Chương trình hiến máu cứu người

Chương trình hiến máu cứu người

Chương trình hiến máu cứu người

Chương trình hiến máu cứu người

Chương trình hiến máu cứu người

Chương trình hiến máu cứu người

Chương trình hiến máu cứu người

Thảo My