Thái Lan

Với Thổ Nhĩ Kỳ, việc ký kết FTA nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 02 chiều đạt 2 tỉ USD (65,6 tỉ Bạt). Một số nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư bao gồm Hành lang Kinh tế Phía Đông, lĩnh vực khoa học-công nghệ và quốc phòng, năng lượng tái tạo, mô hình kinh tế Sinh học - Xanh - Tuần hoàn (BCG).

Tại phiên họp thứ Tư Ủy ban hỗn hợp Thái Lan - Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (JETC), 02 Bên đã nhất trí ký tăng cường thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan và Cơ quan Hợp tác và Điều phối Thổ Nhĩ Kỳ.

Với EU, Thái Lan sẽ sớm xúc tiến nối lại đàm phán FTA trong tháng 03/2023. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Thái Lan sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đàm phán FTA với EU đã bị tạm dừng từ năm 2004 do đảo chính.

Trong năm 2022, kim ngạch thương mại Thái Lan - EU đạt 41 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 7% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu của Thái Lan; kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đạt lần lượt mức 22,7 tỉ USD và 18,2 tỉ USD.

"FTA với EU sẽ góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Thái Lan lần lượt 2,83% và 2,81% đạt 216 tỉ và 209 tỉ Bạt", dự báo cho biết. Nhóm các sản phẩm sẽ được hưởng lợi gồm ô tô và phụ tùng, hàng may mặc, điện tử, hóa chất, cao su, nhựa, thực phẩm và sản phẩm thực phẩm chế biến, máy móc và phụ tùng, xây dựng và sản phẩm da.

Với Anh Quốc, Thái Lan thể hiện nguyện vọng tăng cường hợp tác thương mại; Anh Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Thái Lan tại châu Âu. Lĩnh vực hợp tác bao gồm nông nghiệp, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe và kinh doanh kỹ thuật số.