than thong nhat
Than Thống Nhất nâng cao kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2022

Tình huống PCCC giả định là: Xảy ra cháy tại phòng ở số 303 tầng 3 khu Nhà ở công nhân hộ độc thân,Văn phòng khu B - Phường Cẩm Tây. Nguyên nhân do sạc pin dự phòng bị chập gây cháy bén vào các vật dụng xung quanh phòng 303.

Khi phát hiện đám cháy đã bao trùm toàn bộ phòng ở và lan sang các phòng bên cạnh. Lượng nhiệt và khói khí độc thông qua cửa ra vào và lan can ra bao trùm toàn bộ hành lang tầng 3. Khói độc uy hiếp lên các tầng trên qua lan can làm 06 người bị ngạt khói, 10 người bị mắc kẹt trên các tầng trên…

Ngay sau khi xảy ra cháy, lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất đã gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đồng thời huy động lực lượng chữa cháy cơ sở tổ chức chữa cháy.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng chi viện chữa cháy, đồng thời báo cáo Giám đốc Công an tỉnh huy động các lực lượng cơ sở cùng phối hợp để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ở công nhân hộ độc thân, Văn phòng khu B - Công ty Than Thống Nhất.

Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh huy động lực lượng chữa cháy và lực lượng PCCC của Công ty Than Thống Nhất xe téc chở nước của Công ty Than Thống Nhất, xe cứu thương của Sở Y tế đến phối hợp dập tắt đám cháy và cứu nạn... Sau 4 giai đoạn chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cuộc diễn tập được diễn ra thành công, đúng kịch bản.     

Tình huống CNCH giả định là: Khi thời tiết có giông bão, gió lật đẩy đổ cây đè vào xe ô tô 04 chỗ chở 04 người tại khu vực sân khu nhà ở tập thể 5 tầng khu B thuộc Công ty. Sự cố khiến phần vỏ xe bị biến dạng, không mở được khiến 04 nạn nhân bị mắc kẹt trong xe. Kính ô tô bị vỡ khiến 01 nạn nhân bị gẫy xương bả vai. Lực lượng cơ sở nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu người bị nạn, đồng thời báo sự cố tới Phòng PCCC và CNCH.     

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất đã gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, cơ sở y tế địa phương đồng thời huy động lực lượng cơ sở tổ chức CNCH.       

Nhận được tin báo sự cố cần cứu nạn, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu nạn cứu hộ, đồng thời báo cáo Giám đốc Công an tỉnh huy động các lực lượng cơ sở cùng phối hợp để cứu nạn cứu hộ tại Văn phòng khu B, Công ty Than Thống Nhất.     

Các lực lượng CNCH đã ứng cứu, huy động lực lượng xúc cát ngăn xăng dầu rò rỉ, ngắt mát, tắt khóa điện dừng hoạt động của xe. Tìm cách mở cửa xe, tiếp cận nạn nhân, tiến hành sơ cứu, trợ lực cho bệnh nhân, sẵn sàng triển khai bình chữa cháy xách tay đề phòng cháy nổ… Cuộc diễn tập đúng kịch bản, đảm bảo yêu cầu đề ra.
Sau khi tổ chức diễn tập tại hiện trường, Ban chỉ huy đã tổ chức họp rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập.     

Cuộc diễn tập rất bổ ích, góp phần rèn luyện, nâng cao kỹ năng cho lực lượng chữa cháy cơ sở cùng đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Công ty Than Thống Nhất, từ đó chủ động trong công tác PCCC và CNCH, cũng như phối hợp với các lực lượng, kịp thời xử lý khi có tình huống cháy xảy ra.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

than thong nhat 2

than thong nhat 3

than thong nhat 4

than thong nhat 5