Tham dự Diễn đàn có đại diện Đảng ủy Bộ Công Thương và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ: Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Công đoàn Bộ Công Thương,...; đại diện Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương; các đoàn bạn: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao;… và hơn 60 đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương.

Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”
Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Lý Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho hay, Bộ Công Thương là một trong những Bộ được Chính phủ giao đầu mối thực hiện việc đàm phán các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, theo đúng đường lối Đảng đề ra. Đặc biệt, Đại hội Đảng XIII đã nhấn mạnh: Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Để đạt được mục tiêu đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp đề ra là khai thác hiệu quả các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA,…

Đoàn viên của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương là những người trẻ, đang công tác tại các Vụ, Cục, các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, là những người trực tiếp tham gia công tác tham mưu, hoạch định chính sách, hơn ai hết cần hiểu rõ những nội dung, cam kết thể hiện trong những Hiệp định này. Do đó, đồng chí Lý Quốc Hùng đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” của Đoàn Bộ khi gắn công tác đoàn với công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị.

“Đây là một điểm rất hay và rất mới của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027”, đồng chí Lý Quốc Hùng nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với cách làm này, trong nhiệm kỳ này, Đoàn Bộ sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động tích cực, cụ thể, thiết thực hơn nữa, góp phần vào thành công chung của Bộ Công Thương, ngành Công Thương, đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của nhân dân và Đảng, Chính phủ.

Đồng chí Lý Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao sáng kiến của Đoàn Bộ Công Thương trong việc tổ chức Diễn đàn
Đồng chí Lý Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao sáng kiến của Đoàn Bộ Công Thương trong việc tổ chức Diễn đàn

Bí thư Đoàn Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy cho biết, nhắc đến FTA, có lẽ tất cả các đoàn viên, thanh niên đều đã từng được biết hoặc được nghe. Tuy nhiên, không phải đoàn viên thanh niên nào cũng có điều kiện để nắm bắt, tìm hiểu sâu về: tổng quan và quá trình đàm phán FTA của Việt Nam; những điểm chính cần lưu ý về FTA; về việc thực thi các FTA - những vấn đề tồn tại; và đặc biệt là đoàn viên, thanh niên cần phải làm gì trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và trong quá trình thực thi các FTA của Việt Nam hiện nay.

Chính vì những lý do này, mà Đoàn Bộ Công Thương đã quyết định phối hợp với Vụ Chính sách thương mại đa biên tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, với mục tiêu giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận thêm thông tin tổng quan và có cách nhìn cơ bản, rõ ràng và chính xác về FTA.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy

Tại Diễn đàn, các đoàn viên đã lắng nghe phần trình bày của ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên về tổng quan bối cảnh, quá trình đàm phán, tham gia các FTA của Việt Nam; nhận diện những điểm khác biệt trong các FTA thế hệ mới so với FTA truyền thống và bức tranh toàn diện về liên kết khu vực qua FTA của Việt Nam. Đồng thời, đoàn viên cũng tìm hiểu về những cam kết chính trong các FTA ở lĩnh vực truyền thống và phi truyền thống, đi cùng với đó là lợi ích mà Việt Nam đạt được khi tận dụng, cộng hưởng các FTA để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, gia tăng xuất khẩu, thuận lợi hóa môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Mặt khác, thông qua những con số về tình hình thực thi các FTA thế hệ mới tại Việt Nam và tỷ lệ tận dụng ưu đãi trong FTA của chúng ta, lãnh đạo Vụ Chính sách thương mại đa biên cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, yếu tố cản trở doanh nghiệp tận dụng cơ hội mà các FTA mang lại, qua đó đề xuất một số giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn nữa, gia tăng tỷ trọng thị trường FTA thế hệ mới đi cùng với tăng cường sự hiện diện của thương hiệu Việt tại các thị trường xuất khẩu.

Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên chia sẻ với đoàn viên những câu chuyện thú vị và thực tiễn từ chính kinh nghiệm của mình khi tham gia các đoàn đàm phán FTA
Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên chia sẻ với đoàn viên những câu chuyện thú vị và thực tiễn từ chính kinh nghiệm của mình khi tham gia các đoàn đàm phán FTA

Đặc biệt, sau mỗi phần trình bày, các đoàn viên được tham gia trò chơi tương tác trên điện thoại về chính những nội dung vừa lắng nghe diễn giả chia sẻ. Đồng chí Phùng Minh Đức Anh - Đoàn viên Chi đoàn Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ chia sẻ, hoạt động tương tác này như một hình thức “ôn bài” ngay tại chỗ, giúp đoàn viên tập trung hơn, đón nhận các nội dung về FTA một cách thú vị, sinh động hơn, và chính những câu hỏi mà trò chơi đưa ra lại là nội dung kiến thức mà đoàn viên nhớ nhất sau Diễn đàn.

Các đoàn viên hào hứng tham gia trò chơi có thưởng tại Diễn đàn

Các đoàn viên hào hứng tham gia trò chơi có thưởng tại Diễn đàn

Các đoàn viên hào hứng tham gia trò chơi có thưởng tại Diễn đàn

Các đoàn viên hào hứng tham gia trò chơi có thưởng tại Diễn đàn
Các đoàn viên hào hứng tham gia trò chơi có thưởng tại Diễn đàn

Bí thư Phạm Khắc Huy chia sẻ, thông qua Diễn đàn, mỗi đoàn viên thanh niên không những được truyền đạt, phổ biến kiến thức về FTA mà còn được truyền cảm hứng, thôi thúc mỗi đoàn viên, thanh niên muốn biết, muốn hiểu và hiểu sâu về FTA.

Một trong những định hướng quan trọng, xuyên suốt của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cũng như Đoàn Bộ Công Thương là phải tăng cường tính liên kết trong hoạt động đoàn, triển khai những hoạt động có quy mô, đa dạng về nội dung, hình thức, tạo ra sức lan tỏa lớn trong đoàn viên thanh niên.

Việt Nam đã và đang đàm phán 17 hiệp định thương mại tự do trong đó có nhiều FTA thế hệ mới, 15 FTA đã có hiệu lực và đang thực thi, 2 FTA đang đàm phán. Quá trình đàm phán có sự tham gia của rất nhiều Bộ ngành: Công Thương, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội,…

Do vậy, việc liên kết giữa Đoàn Thanh niên các Bộ ngành để tổ chức chung những hoạt động liên quan đến các FTA là hoàn toàn khả thi và sẽ mang lại hiệu quả toàn diện với góc nhìn đa chiều và các quan điểm phản biện sôi nổi.

Các đoàn viên hào hứng tham gia trò chơi có thưởng tại Diễn đàn

Các đoàn viên hào hứng tham gia trò chơi có thưởng tại Diễn đàn

Chính các câu hỏi trong trò chơi tương tác lại trở thành nội dung được các đoàn viên ghi nhớ nhất sau Diễn đàn
Chính các câu hỏi trong trò chơi tương tác lại trở thành nội dung được các đoàn viên ghi nhớ nhất sau Diễn đàn

Năm 2023, Đoàn Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp tổ chức thêm nhiều hoạt động, chương trình thiết thực giúp đoàn viên thanh niên Bộ tiếp cận, tìm hiểu về các nội dung hội nhập quốc tế nói chung và các FTA nói riêng, qua đó tăng cường triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan theo đúng quan điểm chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Công Thương và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên và định hướng xuyên suốt của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2022-2027. 

Trao quà cho những đoàn viên có thành tích cao nhất sau 3 phần chơi

Trao quà cho những đoàn viên có thành tích cao nhất sau 3 phần chơi

Trao quà cho những đoàn viên có thành tích cao nhất sau 3 phần chơi
Trao quà cho những đoàn viên có thành tích cao nhất sau 3 phần chơi