Thời tiết 1-9: Bắc bộ nắng nóng tiếp tục gia tăng trên diện rộng

Ngày 1/9, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các khu vực miền Bắc và miền Trung với nền nhiệt dự báo lên tới 37 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 1/9 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ. Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 15-30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ.

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/9/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái 34-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Hoàng My