thương mại
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Ngày 16/9, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Chính quyền nhân dân thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế thương mại Trùng Khánh và Lễ ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngành Công Thương giữa Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam và Ủy ban Thương mại Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, giữa các Hiệp hội, doanh nghiệp của Việt Nam với Hiệp hội, doanh nghiệp thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc bằng hình thức trực tuyến.

Đây là sự kiện nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi cùng Lãnh đạo các Hiệp hội và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logictis, xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Về phía Trung Quốc có ông Hồ Minh Lãng, Phó Chủ tịch thành phố Trùng Khánh cùng lãnh đạo các Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Cục Logistics, Cục quản lý dự án Trung Quốc - Singapore, Cục Chiêu thương đầu tư, Ủy ban Xúc tiến thương mại Thành phố Trùng Khánh, các doanh nghiệp của TP. Trùng Khánh, Trung Quốc.

Cùng tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP. Trùng Khánh, Trung Quốc còn có sự tham dự của ông Hà Văn Hạo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây và Lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây.

Bên cạnh đó còn có đại biểu một số quốc gia thành viên của Hiệp định RCEP khác như: Ông Ceferino S.Rodolfo - Thứ trưởng Bộ Công Thương Philippines; Bà Mayo – Tổng Lãnh sự Philippines tại Trùng Khánh; Ông Gulio - Lãnh sự Thương mại Tổng lãnh sự quán Philippinnes tại Thượng Hải; Ông Thái Tông Luân – Phó Vụ Trưởng khu vực Trung Quốc, Cục Phát triển kinh tế Singapore (dự trực tuyến); Trưởng Văn phòng Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Thành Đô và Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Thành Đô (Trung Quốc).

trùng khánh
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc)

Nhiều lợi thế trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao sự tích cực, chủ động phối hợp, tăng cường hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam với Ủy ban Thương mại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc trong thời gian qua, cũng như sáng kiến ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Cơ quan.

"Đây là cơ sở quan trọng để triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai Bên tiếp tục phát triển trong thời gian tới", Thứ trưởng nhấn mạnh.

thứ trưởng Hải
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao sáng kiến ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Cơ quan

Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ hợp tác lâu đời. Với nhiều lợi thế trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, trong thời gian qua Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất và quan trọng của Việt Nam.

Hai năm vừa qua, tuy chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 nhưng cơ quan hữu quan hai nước vẫn tích cực kết nối, kịp thời trao đổi đưa ra nhiều biện pháp đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, thông thương hàng hóa giữa doanh nghiệp hai nước được duy trì một cách thông suốt.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong 2 năm 2020 và 2021 vẫn đạt trên 100 tỷ USD. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại và diễn biễn phức tạp tại nhiều địa phương Trung Quốc, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, đạt hơn 117 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thông tin: Xác định rõ tiềm năng và vai trò quan trọng của thị trường khu vực miền Tây, Trung Quốc cũng như của thành phố Trùng Khánh - một trong bốn thành phố lớn trực thuộc Trung ương của Trung Quốc, ngay từ năm 2014, được sự ủng hộ của Chính phủ Trung Quốc, Bộ Công Thương Việt Nam đã quyết định lựa chọn thành phố Trùng Khánh để thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam đầu tiên của Việt Nam tại Trung Quốc.

Văn phòng được thành lập với mục đích quan trọng là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với thành phố Trùng Khánh, hỗ trợ thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các địa phương của Việt Nam với các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây giàu tiềm năng của Trung Quốc.

Trong 5 năm trở lại đây, dưới sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan hai Bên cũng như sự chung tay, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Trùng Khánh, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Thành phố Trùng Khánh không ngừng phát triển thể hiện thông qua sự tăng trưởng vượt bậc của kim ngạch thương mại hai chiều so với thời gian trước đây.

Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, nếu kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trùng Khánh năm 2018 chỉ đạt 2 tỷ USD, thì đến năm 2019 kim ngạch thương mại đã tăng lên gấp đôi, đạt trên 4,5 tỷ USD. Năm 2020 tiếp tục tăng mạnh đạt trên 7,3 tỷ USD và năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, kim ngạch hai chiều vẫn giữ đà tăng trưởng khá đạt 7,93 tỷ USD.

Việt Nam cũng là điểm đến thu hút rất nhiều nhà đầu tư đến từ thành phố Trùng Khánh. Đến nay, đã có hơn 20 dự án của doanh nghiệp Trùng Khánh đầu tư trong các lĩnh vực máy móc động cơ, chế tạo thiết bị, xe ô tô... tại Việt Nam, tập trung tại các tỉnh miền Bắc như Hưng Yên, Hải Dương ... Những kết quả này đã đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Tại Hội nghị, đại diện của Chính quyền nhân dân Thành phố Trùng Khánh; Ủy ban Thương mại Thành phố Trùng Khánh, đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc và các nước RCEP đã giới thiệu cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh, lợi thế địa lý và sự kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Thành phố Trùng Khánh với các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, doanh nghiệp ASEAN nói chung.

lãnh đạo TP.Trùng Khánh
Ông Hồ Minh Lãng, Phó Thị trưởng Chính quyền Nhân dân thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể hóa các nội dung thỏa thuận hợp tác, đem lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp hai bên

Chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại với Ủy ban Thương mại Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc và các Thỏa thuận hợp tác giữa các Hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam với các Hiệp hội, doanh nghiệp Trùng Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải lưu ý, trên cơ sở các bản ghi nhớ hợp tác được ký kết lần này, các cơ quan, đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp cần tích cực trao đổi, thống nhất kế hoạch triển khai có hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận, để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung, giữa Việt Nam và thành phố Trùng Khánh nói riêng.

kí kết hợp tác thương mại
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cùng Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, đại diện Cục Xuất nhập khẩu chứng kiến Lễ kí Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại với Ủy ban Thương mại Thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc)

"Tôi tin tưởng rằng thông qua Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và các Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết nhân dịp này này, các Bên sẽ cùng trao đổi, tìm hiểu rõ hơn nhu cầu, tiềm năng của mỗi Bên, để cụ thể hóa nhu cầu hợp tác thành những kế hoạch đầu tư, kinh doanh cụ thể và đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp hai bên", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Thứ trưởng mong rằng Ủy ban Thương mại Trùng Khánh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam, tích cực trao đổi để triển khai có hiệu quả Bản Ghi nhớ hợp tác. Đề nghị Chính quyền nhân dân thành phố Trùng Khánh, Ủy ban Thương mại Thành phố Trùng Khánh và các cơ quan hữu quan tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp hai Bên trên địa bàn.

hợp tác doanh nghiệp
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cùng Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, đại diện Cục Xuất nhập khẩu chứng kiến Lế kí Thỏa thuận hợp tác giữa các Hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam với các Hiệp hội, doanh nghiệp TP.Trùng Khánh, Trung Quốc
doanh nghiệp trùng khánh
Lãnh đạo thành phố Trùng Khánh; Lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc chứng kiến các Hiệp hội, doanh nghiệp TP.Trùng Khánh kí Thỏa thuận hợp tác với các Hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam 

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư ngành Công Thương giữa hai Bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc có thêm cơ sở khẳng định và phát huy hiệu quả vai trò của Văn phòng trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư cũng như hỗ trợ doanh nghiệp hai Bên kết nối giao thương, qua đó tăng cường hơn mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc nói riêng và khu vực các tỉnh, thành phố miền Tây, Trung Quốc nói chung, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.