Trong quan hệ thương mại Việt - Mỹ, hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước vẫn đạt được những thành tựu khá ấn tượng, góp phần thúc đẩy cho nền kinh tế đạt mức tăng trưởng dương.

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của nhiều quốc gia gây nên tình trạng đứt gãy các chuỗi cung ứng, ảnh hưởng tình trạng nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục sản xuất như trước đây.

Mặc dù vậy, tổng xuất khẩu của Việt Nam đạt 336,31 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 26,5% lên 332,23 tỷ USD, thặng dư thương mại là 4,08 tỷ USD - theo thống kê của Tổng cục Hải quan. Xuất khẩu trong tháng 12 tăng 8,5% so với tháng 11 lên 34,59 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 3,1% lên 31,62 tỷ USD.

Dữ liệu cho thấy, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng lên 81 tỷ USD từ 63 tỷ USD năm 2021. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đối với các sản phẩm như may mặc, điện tử và điện thoại thông minh. Xuất khẩu sang Mỹ năm ngoái đã tăng một phần tư lên 96,3 tỷ USD.

Năm 2021, xuất khẩu thương mại 2 chiều Việt Nam – Mỹ và Mỹ - Việt Nam đều đạt được mức tăng trưởng dương đây cũng là lần đầu tiên cán đích mốc kỷ lục 100 tỷ USD. Giờ đây, Mỹ đã trở thành một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Kết quả này, càng trở nên có ý nghĩa hơn, khi vào đầu năm 2021, thương mại hai nước bị phủ bóng bởi Mỹ khởi xướng điều tra về chính sách kiểm soát ngoại hối và về nguồn gốc xuất xứ gỗ. Các cơ quan hữu quan của hai bên đã phối hợp tốt, bằng nhiều nguồn lực khác nhau, và sau khi kết thúc 2 cuộc điều tra này, phía Mỹ đã không áp đặt thuế quan.

Trong năm 2021, có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu "tỷ đô" tăng 1 mặt hàng so với năm 2020, trong đó có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, tăng 02 mặt hàng so với năm 2020.

[Quảng cáo]