Báo cáo tại buổi giao ban, Trưởng Ban QLDA Thái Bình 2 Nguyễn Thành Hưởng cho biết, dự án đang đi vào giai đoạn cuối, tiến độ mua sắm vật tư, các gói thầu mua sắm, chuẩn bị chạy thử đóng vai trò quyết định cho tiến độ của dự án. Tính đến ngày 23/3, gói thầu KCT hệ thống băng tải than đang hoàn thiện giao thầu, gói thầu còn lại đang xem xét phương án xử lý. Đặc biệt, gói thầu chạy thử do ảnh hưởng dịch COVID-19, chuyên gia nước ngoài đang phải thực hiện cách ly khiến việc huy động nhân sự gặp khó khăn. Ban QLDA và Tổng thầu đã đàm phán hoàn tất với nhà thầu chạy thử về số lượng chuyên gia, không làm ảnh hưởng đến phạm vi công việc.

Thái Bình 2
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam kết luận cuộc họp giao ban.

Về thi công lắp đặt, Tổng thầu và các nhà thầu trên công trường đang khẩn trương hoàn thiện công việc xây dựng dang dở, cam kết theo đúng tiến độ giải ngân. Cụ thể như hoàn thành đổ bê tông các gối đỡ và tường cách âm gian máy nghiền, ram dốc nhà điều khiển ép, 8 bộ cửa khu cầu thang nhà điều khiển trung tâm…

Về công tác chạy thử và chuẩn bị sản xuất, Tổng thầu đang tiếp tục duy trì công tác vận hành an toàn các hạng mục đã tiến hành chạy thử như Sân phân phối điện 220 kV và máy biến áp SAT nhận điện từ hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện trung thế, hạ thế, hệ thống cung cấp nước ngọt, hệ thống xử lý nước, nước thải, hệ thống điều hòa thông gió, phòng cháy chữa cháy.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải khẳng định: Dự án NMNĐ Thái Bình 2 là “một phần máu thịt của tỉnh Thái Bình”, dự án mỗi năm chậm tiến độ là tỉnh Thái Bình “hụt thu” 500 tỉ đồng. Bởi vậy, tỉnh luôn theo dõi và dành sự quan tâm rất lớn đến dự án. Ngay sau chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cán bộ, người dân Thái Bình rất phấn khởi. Về phía tỉnh, bất cứ khó khăn nào của dự án, tỉnh đều xử lý ngay.

Đồng chí Ngô Đông Hải chia sẻ: “Tôi biết Petrovietnam đã vượt qua rất nhiều thử thách, không chỉ là những vấn đề đơn thuần về dự án, còn là sự tháo gỡ từ cơ chế. Tôi thấy rất vui khi được tham gia cuộc họp giao ban, chứng kiến sự quyết liệt thúc đẩy tiến độ, công việc từ các đồng chí. Mong dự án sẽ nhanh chóng lấy lại tiến độ, triển khai tốt các giải pháp rút ngắn tiến độ của dự án”.

1 tỷ cây xanh
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng tham gia trồng cây tại khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Kết luận buổi giao ban, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của đồng chí Ngô Đông Hải, lãnh đạo và nhân dân Thái Bình đối với dự án; đồng thời biểu dương những chuyển biến tích cực trên công trường.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng chia sẻ: “Dự án này rất quan trọng, Chính phủ đã cắt giảm đi rất nhiều thủ tục vì sự cấp bách của dự án, giao Tập đoàn trực tiếp triển khai các phương án để lấy lại tiến độ dự án. Bởi vậy, giờ đây triển khai nhanh hay chậm, hoàn toàn là trách nhiệm của chúng ta. Vì dự án, vì danh dự của Tập đoàn, chúng ta không phân biệt chủ đầu tư – nhà thầu, tất cả phải tập trung hết sức lực để triển khai dự án.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh 4 nguyên tắc: “Chúng ta phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên trên công trường trong bối cảnh đặc biệt, phải đặt mục tiêu triển khai dự án tốt nhất với chất lượng và chi phí phù hợp. Chúng ta phải có cơ chế phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh của dự án, quyết liệt thực hiện, khó - báo cáo để xử lý ngay. Chúng ta phải quyết liệt thực hiện kế hoạch đã đề ra. Cuối cùng là phải đưa dự án về đích đúng hạn mà Chính phủ giao cho.”.
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng đề nghị xem xét lại tất cả các gói thầu, phê duyệt tổ chức triển khai nhanh các gói thầu mua sắm còn lại, tổ chức, hoàn thiện lực lượng trên công trường theo yêu cầu. Xem xét khối lượng sắp tới để liên tục điều chỉnh kế hoạch thi công, tìm ra các giải pháp, sáng kiến rút ngắn tiến độ. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng hy vọng trong thời gian tới, công trường NMNĐ Thái Bình 2 có nhiều đột phá, chuyển biến mạnh, tích cực.

1 tỷ cây xanh
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Tập đoàn tặng quà động viên công nhân đang tham gia xây dựng dự án NMNĐ Thái Bình 2.

Nhân dịp này, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi “Vì một Việt Nam xanh”, trồng 1 tỷ cây xanh trong 05 năm 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/3/2021, tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ phát động và trồng cây xanh tại khuôn viên trạm xử lý nước Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh: Hôm nay, chúng ta có mặt tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 trên quê hương Thái Bình, nơi có bề dày văn hóa, truyền thống yêu nước và hiếu học, nơi nổi tiếng với cánh đồng lúa “5 tấn” năm xưa để cùng chứng kiến Lễ phát động và triển khai chương trình trồng cây “Vì một Việt Nam xanh” trong toàn Tập đoàn theo lời Bác dạy và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Để phong trào trồng cây xanh tại các nhà máy, công trình dự án, trụ sở đơn vị trong 5 năm tới theo chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện tốt chương trình hành động giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu của Tập đoàn giai đoạn 2018 – 2030 đã đề ra, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động Dầu khí cùng hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh.

Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2021, ĐVTN và cán bộ nhân viên, người lao động Dầu khí đã thể hiện ý thức, trách nhiệm của mình bằng việc trồng cây ngay tại nơi làm việc, nơi sinh sống, trong các nhà máy, khu dân cư như tại các đơn vị của Tổng công ty Khí Việt Nam, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Tổng công ty Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Dầu Việt Nam...