[Tin ảnh] Cùng nhau vào G7?

Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị G7 nên có thêm thành viên là Nga, Ấn Độ, Trung Quốc.
nga an trung vao G7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, việc đưa riêng Moscow trở lại nhóm G7 thôi là chưa đủ. Theo Tổng thống một tổ chức quốc tế không thể hoạt động hiệu quả mà không có Trung Quốc và Ấn Độ. 

 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Tehran cảnh báo sẽ tiếp tục làm giàu uranium nếu các nước châu Âu ký kết JCPOA không có biện pháp bảo vệ nền kinh tế Iran trước lệnh cấm vận Mỹ.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đang phải gánh toàn bộ thuế quan, và hàng tỉ USD đang đổ vào nước Mỹ.

 

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Boris Johnson nói ông thà đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng còn hơn là trì hoãn Brexit.

 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ nhất quyết tiếp tục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên. 

 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng, việc những quốc gia có vũ khí hạt nhân mà ngăn cấm Ankara sở hữu nó là không thể chấp nhận được.

 

Thủ tướng Imran Khan

Thủ tướng Pakistan Imran Khan hôm 6/9 đã đến thăm Làn ranh Kiểm soát, vốn là đường biên giới chưa chính thức ở vùng tranh chấp Kashmir.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper

Trong bài phát biểu mới nhất vào ngày 6.9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đề nghị châu Âu tăng cường hơn nữa nỗ lực đối phó mối đe dọa an ninh - kinh tế ngày càng tăng từ Trung Quốc và Nga.

 

3 tàu ngầm Nga không thể chiến đấu ở Syria?

3 tàu ngầm của Hải quân Nga – hiện ở cảng Syria - nhưng không thể tiến hành các nhiệm vụ chiến đấu do pin mà chúng sử dụng có từ thời Xô viết, trong khi đó không thể dùng pin nhập khẩu vì các lệnh trừng phạt.

Hà An