Hội nghị nhằm tổng kết, chia sẻ các kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014. Đồng thời, đề xuất thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động trong giai đoạn mới.

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động); ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án; ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo một số địa phương; các hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Nhìn lại một chặng đường đã qua cho thấy, phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động đã giúp ngành Công Thương có thêm một công cụ hỗ trợ cho hàng ngàn doanh nghiệp hợp tác kinh doanh thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hàng hóa, sản phẩm Việt Nam trên khắp các vùng miền đất nước.

Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động còn tạo cơ sở huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của xã hội, phát triển thương mại, xây dựng mô hình thí điểm các chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng nhằm tạo lập và phát triển thị trường trong nước bền vững.

tự hào hàng việt nam
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020

Hội nghị Tổng kết Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 có hai phiên thảo luận do đại biểu các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương, doanh nghiệp đánh giá các giải pháp phát triển thị trường trong nước lồng ghép với Cuộc vận động của ngành Công Thương.

ba truong ngoc anh
Bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phát biểu kết luận Hội nghị

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về Hội nghị Tổng kết Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020:

tự hào hàng Viêt Nam
Ngay sau bài phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án
tự hào hàng việt nam
Kết thúc phần báo cáo của Phó Trưởng ban chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án, Phiên thảo luận thứ nhất về các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững đã được diễn ra với sự tham dự của các vị khách mời: (từ trái qua phải) bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội; bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Hà Nội và bà Mai Thị Thùy - Chủ tịch Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam
tự hào hàng việt nam
Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội tham gia Phiên thảo luận về các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững
tự hào hàng việt nam
Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Hà Nội cùng tham gia Phiên thảo luận về các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững
tự hào hàng việt
Bà Mai Thị Thùy - Chủ tịch Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tham gia Phiên thảo luận về các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững

tự hào hàng Việt Nam

tự hào hàng Việt Nam
Toàn cảnh Phiên thảo luận về các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững
tự hào hàng việt nam
Phiên thảo luận thứ hai với chủ đề về các hoạt động truyền thông (nhóm chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực nhận thức và hành vi của cộng đồng). Phiên thảo luận với sự tham gia của các diễn giả: (từ trái qua phải) bà Dương Thị Thanh Tâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Vincommerce; ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam và ông Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc Kênh VOV giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam
tự hào hàng việt nam
Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam tham gia Phiên thảo luận thứ hai với chủ đề về các hoạt động truyền thông (nhóm chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực nhận thức và hành vi của cộng đồng)
tự hào hàng việt nam
Ông Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc Kênh VOV giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia Phiên thảo luận thứ hai với chủ đề về các hoạt động truyền thông (nhóm chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực nhận thức và hành vi của cộng đồng)
tự hào hàng việt nam
Bà Dương Thị Thanh Tâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Vincommerce tham gia Phiên thảo luận thứ hai với chủ đề về các hoạt động truyền thông (nhóm chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực nhận thức và hành vi của cộng đồng)

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam
Các địa phương, doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm đặc trưng - những kết quả thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) giai đoạn 2014 - 2020

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam
Bà Trương Thị Ngọc Ánh và Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày giới thiệu hình ảnh về một số kết quả thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) giai đoạn 2014 - 2020

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam
Ban tổ chức Hội nghị đã đảm bảo giãn cách; tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch Covid-19