Đến dự Lễ khai mạc về phía Bộ Công Thương có: Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ Tạ Hoàng Linh; Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại Trịnh Anh Tuấn; Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Tô Xuân Bảo; Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ; Phó Cục trưởng Cục Hóa chất Nguyễn Xuân Sinh; Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại Chu Thắng Trung; Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Dương Quốc Trịnh; Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Công Thương, Trưởng Ban tổ chức Giải Phạm Khắc Huy; cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ.

Buổi lễ cũng có sự tham dự của ông Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; về phía Nhà tài trợ của giải, có ông Nguyễn Phương Sơn - Trưởng ban đối ngoại và truyền thông Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam; và đặc biệt là sự có mặt của hơn 200 vận động viên đến từ 11 đội bóng tham gia Giải, tổ trọng tài, các cổ động viên để hỗ trợ, tạo điều kiện góp phần giúp Giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Giải Bóng đá nam Bộ Công Thương - MOIT LEAGUE 2023 do Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương chủ trì tổ chức là hoạt động phong trào thường niên mang ý nghĩa thiết thực, đem lại sân chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương.

Thời gian vừa qua, trải qua ảnh hưởng rất lớn do đại dịch COVID-19, giờ đây những hoạt động thể thao là vô cùng quan trọng đối với đời sống sức khỏe, tinh thần của mỗi người. Do đó, Thứ trưởng đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương duy trì mô hình các hoạt động phong trào thường xuyên, triển khai sâu rộng đến các cơ sở đoàn trực thuộc; qua đó tập hợp được sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên và lan tỏa thông điệp ý nghĩa hơn đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Bộ Công Thương.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy, Giải bóng đá nam Bộ Công Thương là hoạt động được tổ chức thường xuyên trong nhiều năm qua. Năm nay, Giải đấu có sự tham gia của 11 đội bóng đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, tiếp tục sẽ là hoạt động thiết thực để đồng hành với thanh niên trong rèn luyện, nâng cao thể chất thông qua các hoạt động thể dục, thể thao.

Đặc biệt, Giải bóng đá cũng là một trong những Chương trình quan trọng của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2023).

Tại buổi Lễ, các đội bóng tham gia MOIT LEAGUE 2023 đã chính thức ra mắt, gồm: Tạp chí Công Thương; Liên quân Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Cục Phòng vệ Thương mại; Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Xúc tiến thương mại; Liên quân Cục Hóa chất - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ và những người bạn; Liên quân Vụ - Trường - Thanh tra Bộ; Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận Ngoại thương; Cục Công Thương địa phương; Tổng cục Quản lý thị trường.

11 đội bóng sẽ thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm một lượt để tìm ra nhà vô địch. Mỗi trận đấu có 7 cầu thủ/đội, kéo dài 60 phút bao gồm 10 phút nghỉ giữa hiệp và không bao gồm thời gian bù giờ, diễn ra vào Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2023 và kết thúc đúng vào Ngày truyền thống ngành Công Thương 14/5.

Nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch của Giải đấu, các đội cũng được yêu cầu cử Giám sát viên để giám sát, ghi biên bản các trận đấu được Ban Tổ chức phân công và phối hợp với Ban Tổ chức Giải xử lý, giải quyết các khiếu nại liên quan đến trận đấu do mình được cử làm giám sát.