Ngày 13/5/2004 tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam  VICC đã tổ chức cuộc tọa đàm về "Trọng tài thương mại Quốc tế " với sự tham gia của Tiến sĩ Robert Briner - Chủ tịch Toà án trọng tài Quốc tế ICC và các đại biểu là Chánh án, Luật sư, các nhà sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong nước. Cuộc tọa đàm đã bàn về việc giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua con đường trọng tài  Quốc tế và việc sửa đổi Qui tắc tố tụng trọng tài và Biểu phí trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để phù hợp với Pháp lệnh thương mại sẽ được công bố chính thức vào ngày 1/7/2004. Có nhiều câu hỏi của các đại biểu dành cho Tiến sĩ Briner như khi xẩy ra tranh chấp thì doanh nghiệp nên thuê trọng tài trong nước hay trọng tài người nước ngoài , doanh nghiệp sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn nào? trong quá trình tố tụng giải quyết tranh chấp và quyết định của trọng tài có phải là phán quyết  cuối cùng?

            Cuộc toạ đàm diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đã đem lại cách nhìn mới về vai trò của Trọng tài thương mại Quốc tế và lợi ích của việc giải quyết các tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài, đó là đảm bảo bí mật và tiết kiệm thời gian cũng như tài chính. Các doanh nghiệp đã nhận được nhiều thông tin bổ ích từ cuộc tọa đàm này.