Tổng công ty Đông Bắc: Tưng bừng khí thế buổi gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập

Tổng công ty Đông Bắc vừa tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập (27/12/1994 - 27/12/2019) với nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực.
Tiết mục văn nghệ tại buổi Gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổng công ty

Tiết mục văn nghệ tại buổi Gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổng công ty Đông Bắc

Đây là dịp nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty, khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, CNVC, lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn và phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thông qua buổi Gặp mặt kỷ niệm góp phần quảng bá thương hiệu và uy tín của Tổng công ty Đông Bắc đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội; tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó với Nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân.

đồng chí Phương Kim Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đọc Diễn văn ôn lại lịch sử, truyền thống 25 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc Phương Kim Minh đọc Diễn văn ôn lại lịch sử, truyền thống 25 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Phương Kim Minh đã nhấn mạnh: Qua 25 năm, truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" đã hòa quyện, tỏa sáng cùng phẩm chất, truyền thống của “Người Thợ mỏ” giúp cán bộ, CNVC, lao động TCT vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay Lãnh đạo, Chỉ huy và toàn thể cán bộ, CNVC, lao động TCT có thể tự hào nhìn lại chặng đường đã qua với những thành tích đáng tự hào.

Từ đơn vị khó khăn, sản xuất nhỏ lẻ, Đông Bắc đã vươn lên đứng Top đầu các doanh nghiệp quân đội cả về doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập bình quân đầu người và lợi nhuận doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT luôn được thể hiện trên cả 3 phương diện: Bảo toàn vốn, phát triển vốn và tích luỹ đầu tư phát triển; hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.

Tổng công  ty Đông Bắc tham gia Triển lãm - Hội chợ Việt Bắc 2019 do Bộ Quốc phòng tổ chức, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen

Tổng công ty Đông Bắc tham gia Triển lãm - Hội chợ Việt Bắc 2019 do Bộ Quốc phòng tổ chức, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoạt động SXKD. Tổng công ty luôn thực hiện tốt chức năng là "Đội quân công tác", thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhận phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng hàng trăm sổ tiết kiệm đỡ đầu các cháu mồ côi, con của các quân nhân bị nhiễm chất độc da cam; đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng như: Đường, trường, trạm, các công trình phúc lợi dân sinh giúp các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn ổn định cuộc sống.

Trong những năm qua Tổng công ty còn tích cực tham gia ủng hộ hàng chục vạn ngày công, xây tặng hàng trăm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết để tặng các đối tượng chính sách, với số tiền 363 tỷ đồng. Việc làm thiết thực đó đã để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Nhân dân các địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Tổng công ty Đông Bắc, đồng chí Tổng Giám đốc Tổng công ty đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các bộ, ban ngành, các địa phương nơi đơn vị đứng chân; Tập đoàn Công nghiệp Than, khoáng sản Việt Nam và các bạn hàng, đối tác đã theo dõi, tạo điều kiện giúp đỡ đơn vị trong suốt 25 năm qua.

, bàn giao Nhà Văn hóa Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, trị giá gần 05 tỷ đồng do Tổng công ty tài trợ

Bàn giao Nhà Văn hóa Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, trị giá gần 05 tỷ đồng do Tổng công ty Đông Bắc tài trợ

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập, Tổng công ty đã tổ chức các hoạt động thi đấu giao lưu thể thao ở 5 Cụm giữa các đơn vị trực thuộc thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn; tham gia Hội thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cấp toàn quân đạt giải A; tham gia Triển lãm - Hội chợ Việt Bắc 2019 do Bộ Quốc phòng tổ chức, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và khánh thành, bàn giao Nhà Văn hóa Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, trị giá gần 05 tỷ đồng do Tổng công ty tài trợ.  

Năm 1995 (năm đầu tiên đi vào hoạt động) sản lượng than khai thác mới đạt trên 600.000 tấn, doanh thu trên 220 tỷ đồng, lợi nhuận 3,1 tỷ đồng, nộp ngân sách 66 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 600.000đ/người/tháng.

Đến nay sản xuất 6,5 triệu tấn gấp 10 lần; tiêu thụ 11 triệu tấn bằng gần 20 lần; doanh thu 19.000 tỷ đồng bằng 86 lần; lợi nhuận 350 tỷ đồng bằng 113 lần, thu nhập bình quân 15.075.000đ/người/tháng bằng 25,5 lần, nộp ngân sách 2.800 tỷ đồng bằng 42,4 lần.

PV