Hội thao Vinataba
Lễ diễu hành khai mạc Hội thao Vinataba năm 2022

"Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần phải có sức khỏe. Muốn giữ gìn sức khỏe thì luôn thường xuyên tập thể dục, thể thao. Vì vậy, chúng ta nên phát triển phong trào thể dục, thể thao cho rộng khắp". Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 28/7, tại Trung tâm TDTT Thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (TCT), Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (CĐ TCT) phối hợp tổ chức Hội thao truyền thống Công nhân viên chức lao động (CNVC LĐ) trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ XI - năm 2022, với sự tham gia của trên 600 vận động viên (VĐV) đến từ  24 đơn vị thuộc TCT.

chụp ảnh tại Hội thao
Ông Quách Văn Ngọc, Phó CTCĐ Công Thương Việt Nam và ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, CTHĐTV Vinataba chụp ảnh cùng các đội thi đấu tại Hội thao

Tham dự lễ khai mạc có ông Quách Văn Ngọc, Phó chủ tịch Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Tp Đà Nẵng; ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT; ông Hà Quang Hòa - Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Đây là sự kiện lớn của TCT chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022); Đặc biệt chào mừng 15 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (28/8/2007-28/8/2022). 

Hội thao là dịp để các cán bộ CNVCLĐ toàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) giao lưu, học hỏi, củng cố tinh thần đoàn kết; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên, khích lệ cán bộ CNVCLĐ chủ động, sáng tạo trong lao động, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 của các đơn vị, Tổng công ty. Hội thao được tổ chức với 7 bộ môn thi đấu: cầu lông, bóng bàn, quần vợt, cờ tướng, bóng đá, kéo co, bóng chuyền.

trưởng ban chỉ đạo phát biểu khai mạc
Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao phát biểu khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Hồ Kỳ Quốc Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao cho biết: Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Quán triệt sâu sắc và thấm nhuần tư tưởng “Dân cường thì nước thịnh” của Bác Hồ kính yêu khi Người ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Bác căn dặn mỗi chúng ta "Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần phải có sức khỏe. Muốn giữ gìn sức khỏe thì luôn thường xuyên tập thể dục, thể thao. Vì vậy, chúng ta nên phát triển phong trào thể dục, thể thao cho rộng khắp".

Thực hiện lời dạy của Người, các đơn vị trong Tổng công ty rất quan tâm đến phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ thể thao để CNVCLĐ luyện tập ngoài giờ làm việc, tổ chức thi đấu giao hữu tạo không khí giao lưu, phấn khởi, rèn luyện sức khỏe cho người lao động, thú hút đông đảo quần chúng tham gia.

Theo truyền thống 5 năm 2 lần Tổng công ty tổ chức Hội thao. Năm 2018 Tổng công ty tổ chức Hội thao lần thứ X, vì ảnh hưởng của dịch Covid -19 năm 2021 không tổ chức được như thường lệ.

Hội thao sẽ diễn ra từ ngày 28/7- 30/7/2022, riêng môn bóng đá được tổ chức từ ngày 27/7/2022, có trên 600 VĐV nam nữ tham gia thi đấu - là những VĐV xuất sắc được lựa chọn từ hội thao cấp cơ sở, là những gương mặt tiêu biểu cho phong trào TDTT của 24 đơn vị trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và 1 đơn vị liên doanh với Tổng công ty: BAT - Vinataba.

CTHĐTV tặng hoa khích lệ tinh thần thi đấu của các đội
Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, CTHĐTV Vinataba tặng hoa khích lệ tinh thần các đội
trước khi thi đấu

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng gồm cờ, huy chương vàng, bạc, đồng, tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải nhằm khuyến khích tinh thần thi đấu cho những tập thể và cá nhân tham gia hội thao.

Chiều cùng ngày sẽ diễn ra một số nội dung thi đấu khác.

Một số hình ảnh các đội thi đấu:

hoi thao

đội thi của công ty thuốc lá thăng long
Đội thi kéo co Nam Công ty Thuốc lá Thăng Long

Sáng cùng ngày Hội thao đã diễn ra một số môn thi đấu: Kéo co, quần vợt, cờ tướng. Tại nội dung thi kéo co Nam: Giải Nhất thuộc về Công ty Thuốc lá Sài Gòn, giải Nhì VPM, giải Ba Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Giải Tư Công ty Thuốc lá Cửu Long.

Ở nội dung kéo co Nữ: Giải Nhất Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Giải Nhì Công ty CP Hòa Việt, giải Ba Công ty Thuốc lá Thăng Long, giải Tư Công ty Thuốc lá Hải Phòng.

trao  giải cho các đội đạt giải
Ban Lãnh đạo Vinataba trao giải và chúc mừng Đội đạt Nhất, Nhì, Ba tại nội dung thi kéo co Nam