Phiên đấu giá sẽ được mở cửa từ ngày 20/11/2017 với giá khởi điểm từ 123 triệu NDT tới 135 triệu NDT (khoảng 20 triệu USD) đối với mỗi chiếc máy bay. Được biết, ba chiếc Boeing 747-400F từng thuộc sở hữu của Jade Cargo International, hãng vận tải hàng hoá đường không đầu tiên của Trung Quốc có vốn đầu tư của nước ngoài. Liên doanh này được thành lập vào năm 2004, nhưng sau đó đã nộp đơn xin phá sản.

Ba chiếc máy bay nói trên từng được đưa ra sàn đấu giá truyền thống sáu lần kể từ tháng 10/2015, song đều không tìm được người mua. Theo Taobao, một chiếc Boeing 747-400F hiện nằm tại sân bay Quốc tế Bao An ở thành phố Thâm Quyến, trong khi hai chiếc còn lại đang nằm ở sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.

Trước phiên đấu giá ba chiếc Boeing 747-400F nói trên, quyền sử dụng một mảnh đất ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô cũng đã được đưa đấu giá trên Taobao với giá hơn 2,6 triệu NDT, qua đó trở thành phiên đấu giá trực tuyến theo sự cho phép của toà án có giá trị cao nhất tại Trung Quốc.