Trung Quốc kí biên bản ghi nhớ nhập khẩu 84.000 tấn gạo Việt Nam mỗi năm

Hai công ty xuất khẩu gạo của tỉnh An Giang là Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương đã kí 5 biên bản ghi nhớ với các thương nhân nhập khẩu gạo của Trung Quốc với tổng lượng gạo là 84.000 tấn/năm.

Để quan hệ thương mại gạo giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng phát triển, mới đây, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức “Hội thảo hợp tác thương mại gạo giữa Việt Nam - Trung Quốc”.

Hội thảo có sự tham gia của 20 doanh nghiệp nhập khẩu gạo của Trung Quốc, đến từ Hạ Môn, Chiết Giang, Giang Tây, Quảng Đông, Trung Sơn, Đông Quảng, Quảng Châu, Hồ Nam, Giang Tô, Thâm Quyến… và 30 doanh nghiệp xuất khẩu gạo của một số tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

gạo an giang xuất khẩu trung quốc
Ông Phan Lợi nhận định, với thế mạnh sẵn có, An Giang là địa phương có đầy đủ tiềm năng đáp ứng các tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước, trong đó có Trung Quốc

Ông Phan Lợi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang cho biết, tính đến đầu năm 2019, tỉnh An Giang có 16 doanh nghiệp và 1 doanh nghiệp liên doanh với 34 nhà máy có đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo có tổng năng lực kho chứa 389.000 tấn lúa, 459.000 tấn gạo.

Để đảm bảo nguồn nguyên liệu đồng nhất, chất lượng, các doanh nghiệp tỉnh An Giang đã chủ động liên kết sản xuất với nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu, gieo trồng theo quy trình có khả năng truy xuất nguồn gốc với các giống lúa chất lượng cao như: Jasmine 85, OM 4218..., giống hạt tròn Japonica, nếp CK92, CK 2003 và một số giống của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tự nhận ra như: AGPPS 103, AGPPS 135, AGPPS 137, AGPPS 140.…

Mỗi năm, tỉnh xuất khẩu khoảng trên 400 ngàn tấn gạo, thu về trên dưới 220 triệu USD. Hiện sản phẩm gạo đã có mặt và xuất khẩu trên 63 quốc gia, trong đó thị trường Châu Á (Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Philippine...), Châu Phi (Angola, Gana, Algeria...), Châu Âu (Đức, Mayotte, Tây Ban Nha, Hà Lan), Châu Mỹ (Mỹ, Canada, Chile, Brazil) và thị trường Châu Đại Dương (Australia, New Zealand, Fiji) và một số quốc gia thuộc Trung Đông.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang cho rằng, Trung Quốc là nước sản xuất gạo lớn nhất và cũng là thị trường nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tỉnh An Giang có lượng gạo xuất khẩu hàng năm trung bình trên 400.000 tấn cùng lực lượng doanh nghiệp hùng hậu, đi đầu cả nước về xây dựng cánh đồng mẫu, vùng nguyên liệu… là địa phương có đầy đủ tiềm năng đáp ứng các tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước, trong đó có Trung Quốc.

Dưới sự kết nối của Bộ Công Thương, cơ hội cho gạo An Giang thâm nhập mạnh vào thị trường Trung Quốc là hoàn toàn khả thi; An Giang hy vọng sẽ không dừng lại ở sản lượng khoảng trên dưới 200.000 tấn/năm xuất vào thị trường này và không dừng lại chỉ riêng sản phẩm gạo trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Công Thương An Giang kỳ vọng.

xuất khẩu gạo an giang sang trung quốc
Với 5 Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo với các thương nhân nhập khẩu gạo của Trung Quốc, mỗi năm sẽ có 84.000 tấn gạo của tỉnh An Giang được xuất khẩu sang thị trường này

Về phía Trung Quốc, ông Lưu Anh, Phó Hội trưởng Hiệp hội Lương thực tỉnh Sơn Tây, Trưởng Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao chất lượng và giá cả hạt gạo Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, ông Lưu Anh cho rằng, từ năm 2018 đến nay, Chính phủ Trung Quốc đã hạn chế nhập khẩu tiểu ngạch và thắt chặt các điều kiện nhập khẩu chính ngạch. Doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu thì phải tuân thủ các quy định về kiểm dịch, mẫu mã và tham gia nhiều hơn vào việc quảng bá thương hiệu.

Đặc biệt, hiện nay, giới trẻ Trung Quốc rất bận rộn nên có ít thời gian đi chợ mua gạo. Các doanh nghiệp Việt nên chú ý sản xuất những túi gạo có trọng lượng phù hợp rao bán trên các trang mạng điện tử để phục vụ phân khúc này” Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đề xuất.

Ngoài ra để để gạo Việt Nam thông thương qua thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc cần có thêm nhiều cuộc kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và cần đẩy mạnh hệ thống thương mại điện tử vì nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam đã thực hiện và hiệu quả, ông Lưu Anh đề xuất thêm.

Về phía Bộ Công Thương, ông Trần Quốc Toản, Phó Cục Trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết, các doanh nghiệp tham gia hội thảo lần này đến từ Hiệp hội lương thực Sơn Tây, Trung Quốc - đây là những khách hàng rất tiềm năng. Bởi các doanh nghiệp này đã được Chính phủ cấp hạn ngạch nhập khẩu 180.000 tấn gạo, chiếm khoảng 10% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp nhập khẩu gạo Trung Quốc hiểu thêm về ngành lúa gạo Việt Nam, về chất lượng sản phẩm gạo, những định hướng, kế hoạch phát triển ngành sản xuất, thương mại gạo của Việt Nam trong thời gian tới để có thể định hình kế hoạch kinh doanh, đầu tư hay giao dịch, hợp tác với các doanh nghiệp gạo của Việt Nam, ông Toản nhận định.

Kết thúc Hội thảo, Sở Công Thương tỉnh An Giang và Hiệp hội lương thực Sơn Tây, Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại hai bên. 2 thương nhân xuất khẩu gạo của tỉnh An Giang là Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương đã ký kết được 5 Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo với các thương nhân nhập khẩu gạo của Trung Quốc với tổng lượng gạo là 84.000 tấn/năm. Đây là bước khởi đầu để các doanh nghiệp của tỉnh An Giang có thể đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường đầy tiềm năng nhưng có nhiều rào cản này.

Trước đó, Đoàn công tác của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, Vụ thị trường châu Á-châu Phi, Tham tán thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, đại diện Hiệp hội Lương thực Trung Quốc cùng gần 20 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Lương thực Sơn Tây, Trung Quốc đã đi tham quan thực tế một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn huyện Chợ Mới và Thoại Sơn của tỉnh An Giang.

Hạ Vũ