Con số trên cũng là mức sản lượng thép thô thấp nhất kể từ hồi tháng 12/2018 đến nay. Sản lượng gang trong tháng 9/2021 của Trung Quốc cũng giảm mạnh 16,1% so với cùng kỳ năm 2020, xuống còn 65,19 triệu tấn. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy tính chung 9 tháng đầu năm nay, sản lượng thép thô của Trung Quốc đã đạt 806 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động sản xuất thép của Trung Quốc trong thời gian qua đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung điện diện rộng và các biện pháp cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính. Công suất hoạt động của các nhà máy sản xuất thép sử dụng công nghệ lò hồ quang điện tại Trung Quốc trong tháng 9 vừa qua chỉ đạt 60%, thấp hơn nhiều so với mức 80% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, công suất hoạt động của các nhà máy sử dụng công nghệ lò cao chỉ đạt 73%, thấp hơn mức 88% ghi nhận hồi tháng 9/2020.

Xuất khẩu thép
 Xuất khẩu thép của Trung Quốc trong tháng 10 sẽ tiếp tục giảm xuống do nguồn cung thép nội địa suy yếu và giá thép trong nước tăng cao (Ảnh: Al Jazeera)

Lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020 trở lại đây trong bối cảnh chính phủ nước này yêu cầu giữ mức xuất khẩu tương đương mức năm ngoái. Hầu hết lượng thép được xuất khẩu trong tháng 9 vừa qua là đến từ các đơn hàng giao ngay được ký kết hồi tháng 7 và đầu tháng 8. Dự kiến lượng thép xuất khẩu của nước này trong tháng 10 sẽ tiếp tục giảm xuống do nguồn cung thép nội địa suy yếu.

Nguồn cung thép nội địa ở mức thấp cũng đã đẩy giá thép tại Trung Quốc tăng lên. Dữ liệu của hãng tin tức Argus (Anh), giá thép thanh tại cửa nhà máy tại khu vực Thượng Hải (Trung Quốc) trong giai đoạn từ 31/8 đến 30/9 đã tăng thêm tới 620 Nhân dân tệ (tương đương 96 USD)/tấn, tương ứng với mức tăng 11,9%.

Trong năm 2020, tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc là 1.065 triệu tấn. Để đạt mục tiêu giữ sản lượng thép năm nay tương đương mức năm ngoái, Trung Quốc sẽ cần giữ tổng mức sản lượng thép trong 3 tháng cuối năm nay chỉ ở mức 259 triệu tấn, thấp hơn khoảng 12 triệu tấn tương đương 4,4% so với hồi quý 4/2020.

Cuối tuần trước, các nhà máy sản xuất thép tại 28 tỉnh, thành phố phía Bắc Trung Quốc được yêu cầu phải cắt giảm công suất từ ngày 15/10/2021 đến 15/03/2022 nhằm giảm ô nhiễm không khí trong bối cảnh nước này sẽ tổ chức Thế Vận hội mùa Đông năm 2022 vào đầu tháng 2 năm sau. Các sự kiện chính của Thế Vận hội mùa Đông năm 2022 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc – một trong những trung tâm sản xuất thép lớn nhất nước này.