may tre dan ngoc dong
Bộ bàn ghế mây làng Ngọc Động biếu Bác Hồ được Người kê ở nhà sàn để làm việc và tiếp khách. (Ảnh: Tư liệu)

Thôn Ngọc Động, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vốn nổi tiếng với nghề mây tre đan. Trước kháng chiến chống Pháp, sản phẩm mây tre Ngọc Động được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và xuất khẩu qua Hồng Kông, Campuchia, Lào,…

Năm 1955, để giúp bà con khôi phục nghề truyền thống sau chiến tranh, Ty Công Thương Hà Nam đã cử cán bộ về Ngọc Động cùng người dân bàn bạc việc phục hồi nghề này.

Chi sở Mậu dịch Hà Nam đã đặt làm một số ghế dựa, phô tơi, bàn, xích đu, mắc áo,… Chi nhánh Ngân hàng Quốc gia tại Hà Nam cũng đã cho người dân vay thêm vốn để mua nguyên liệu. Những sản phẩm bàn, ghế Ngọc Động được gửi sang dự hội chợ tại Ba Lan để giới thiệu với người tiêu dùng quốc tế.

Nhờ vậy, nghề làm ghế mây ở Ngọc Động đã dần hồi phục, sử dụng 40 thợ chuyên môn và gần 200 người phụ việc.

Năm 1957, dân làng Ngọc Động đã biếu Bác Hồ một bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế này được Bác kê ở nhà sàn để làm việc và tiếp khách.

[Quảng cáo]