Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam dẫn nguồn tin từ K-sina-com-cn cho biết ngày 15/12, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc ra thông báo về kế hoạch điều chỉnh thuế quan năm 2022. 

Theo đó, từ ngày 1/1/2022, Trung Quốc sẽ thực hiện thuế nhập khẩu tạm thời dưới mức thuế tối huệ quốc đối với nhiều mặt hàng. Để đáp ứng nhu cầu của người dân và xu hướng nâng cấp tiêu dùng, tạo khí thế cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng tiêu dùng, trong đó có các sản phẩm thủy sản chất lượng cao như cá hồi và cá tuyết.

thủy sản nhập khẩu quan trọng của Trung Quốc, thuế nhập khẩu cá hồi tươi Đại Tây Dương sẽ giảm xuống còn 7%. Thuế đối với tôm Bắc Cực sẽ giảm xuống còn 2%. Thuế nhập khẩu cá minh thái Alaska đông lạnh sẽ còn 2%.

Trong số các mặt hàng mà Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu, một số là thế mạnh của Việt Nam như cá hồi, cá ngừ - tôm - cua đông lạnh...