Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), hướng tới Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2023), trong tháng 3/2023, các đoàn viên thanh niên lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã chủ động tổ chức, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội.

Hưởng ứng tháng thanh niên, Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức, phát động như: phong trào thi đua xây dựng “Công sở văn minh, xanh-sạch-đẹp”; Giải bóng đá nam Bộ Công Thương - Moit League 2023... Đặc biệt, trong tháng 3 này, Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục tiếp tục tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Đây là năm thứ 4 liên tiếp chương trình được triển khai, đóng góp là ngàn ml máu vào ngân hàng máu quốc gia, cứu chữa cho nhiều người bệnh.

Tuổi trẻ Quản lý thị trường tích cực hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2023
Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức

Đáng chú ý, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công Thương, Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng cục QLTT Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ, trong tháng thanh niên năm nay, Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục sẽ tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Quản lý thị trường với pháp luật về hoạt động thương mại trên môi trường thương mại điện tử”. Diễn đàn nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về pháp luật trên thương mại điện tử, góp phần đưa các quy định pháp luật vào đời sống thực tiễn,

“Các phong trào, hoạt động mà đoàn viên, thanh niên lực lượng QLTT tổ chức và hưởng ứng nói chung đều hướng đến mục tiêu lan tỏa sâu rộng những hành động ý nghĩa, thiết thực, góp phần xây dựng cuộc sống văn minh, tốt đẹp hơn”, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ, Bí thư Đoàn Cơ quan Tổng cục QLTT Nguyễn Ngọc Tâm nhấn mạnh.

Không chỉ ở khối cơ quan Tổng cục, Chi đoàn thanh niên Cục QLTT các tỉnh, thành phố cũng hào hứng, sôi động hưởng ứng, tổ chức các nhiều phong trào ý nghĩa. Cụ thể:

Tại tỉnh Hà Tĩnh, hòa chung không khí của tuổi trẻ cả nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng thanh niên 2023 cấp tỉnh, Chi đoàn Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Cụ thể, tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm “Tự hào truyền thống 92 năm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”; Hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”; Giao lưu thể thao trong đơn vị...

Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức

Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức
Chi đoàn Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội như: hoạt động trồng cây hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh", giao lưu thể thao giữa các đơn vị...

Bí thư Chi đoàn Cục QLTT Hà Tĩnh cho biết, hưởng ứng, tham gia các hoạt động kể trên, Đoàn Thanh niên Cục QLTT Hà Tĩnh mong muốn lan tỏa đến nhiều đoàn viên, thanh niên những hành động, nghĩa cử cao đẹp.

Đáng chú ý, trong tháng thanh niên, Chi đoàn Cục QLTT Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình “Vì một Việt Nam xanh” với các hoạt động như: phát quang bụi rậm, chặt mé hàng chục cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến, trồng hàng cây chè tàu làm rào xanh trên tuyến đường thanh niên, thu gom dọn dẹp vệ sinh, xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp... “Những công trình không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực, giúp địa phương có thêm những tuyến đường xanh, môi trường sạch đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn mang dấu ấn tuổi trẻ, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên”, Bí thư Chi đoàn QLTT Hà Tĩnh chia sẻ.

Tuổi trẻ Quản lý thị trường tích cực hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2023

Tuổi trẻ Quản lý thị trường tích cực hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2023

Tuổi trẻ Quản lý thị trường tích cực hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2023
Đoàn thanh niên Cục QLTT tỉnh Phú Thọ ủng hộ chia sẻ đối với gia đình bà Trịnh Thị Sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Trong khi đó, tại Phú Thọ, hòa chung không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Cục QLTT tỉnh phát động ủng hộ chia sẻ đối với gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Gia đình được Đoàn thanh niên Cục QLTT Phú Thọ giúp đỡ, sẻ chia khó khăn trong đợt này là gia đình Bà Trịnh Thị Sinh, địa chỉ: đội 4, xóm Chanh, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn.

Bà Sinh năm nay 82 tuổi, sống với 1 người con gái đơn thân mắc bệnh thần kinh và 1 cháu trai bị thiểu năng trí tuệ. Mình bà Sinh phải gồng gánh nuôi con, nuôi cháu nhưng vẫn không đủ tiền thuốc men chưa bệnh cho hai mẹ con. Tuổi già sức yếu kiếm được gì ăn đấy không biết bấu víu vào ai. Căn nhà ở cũ nát, tài sản vẻn vẹn chỉ có 1 chiếc giường và 1 chiếc xe đạp, cuộc sống vất vả mưu sinh qua ngày...”

Thấu hiểu và sẻ chia, ngay sau khi có thông tin, Chi đoàn Cục QLTT tỉnh Phú Thọ đã kêu gọi toàn thể công chức, người lao động cùng các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình nhà bà Sinh.

Sau một tuần kêu gọi, ngày 18/3, thay mặt các nhà hảo tâm, công chức, người lao động trong Cục QLTT Phú Thọ, Chi đoàn đã trao tặng cho gia đình bà Trịnh Thị Sinh số tiền 21.000.000 đồng và hiện vật là: quạt điện, gạo, sữa, mỳ tôm... cùng những lời động viên, chia sẻ, mong gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Thanh niên Quản lý thị trường
Chi đoàn Cục QLTT tỉnh Quảng Bình cùng các cơ quan dâng hương tri ân tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh niên xung phong Thọ Lộc

Tương tự, tại Quảng Bình, hưởng ứng tháng thanh niên, ngày 19/3, Chi đoàn Cục QLTT tỉnh cùng Khối đoàn Tài chính Tiền tệ đã có những hoạt động ý nghĩa là dâng hương thắp ngọn nến tri ân tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh niên xung phong Thọ Lộc, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch. Đồng thời, tổ chức quét dọn vệ sinh, cắt tỉa và trồng mới cây xanh tại Nghĩa trang. Hoạt động lần này có sự tham gia ủng hộ của đồng chí Bí thư, đại diện Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình.

Thanh niên Quản lý thị trường

Thanh niên Quản lý thị trường
Đoàn thanh niên Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk cùng với Đoàn công tác của Cục đã thực hiện chương trình “Tháng ba Biên giới” tại Đồn Biên phòng Yok M’Bre, huyện Ea Súp

Trong khi đó, tại Đắk Lắk, ngày 19/3, Đoàn thanh niên Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk cùng với Đoàn công tác của Cục đã thực hiện chương trình “Tháng ba Biên giới” tại Đồn Biên phòng Yok M’Bre, huyện Ea Súp.

Trong chương trình, Đoàn công tác đã giao lưu, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Biên giới; Tham gia chào cờ tại cột mốc số 43 giữa Biên giới nước Campuchia và Việt Nam, đồng thời gửi tặng đến các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok M’Bre Công trình “Thắp sáng vùng biên”; “Vườn rau thanh niên” và Máy lọc nước nóng lạnh với tổng kinh phí gần 25 triệu đồng.

Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh biên giới quốc gia. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Mặt khác, chương trình cũng thể hiện sự thấu hiểu, quan tâm, chia sẻ của đoàn viên, thanh niên với các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới có vị trí địa lý xa nhất và khí hậu khắc nghiệt nhất tỉnh Đắk Lắk.

Trong suốt tháng Thanh niên năm 2023, tin rằng, còn nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nữa được đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng QLTT thực hiện và lan tỏa, góp phần xây dựng cuộc sống tươi mới, văn mình và giàu đẹp hơn.