VICEM kỷ niệm ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam

Ngày 08/01, tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Nghệ An, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam (8/1/1930 – 8/1/20

Từ năm 1984, ngày 08/01 được lấy làm ngày truyền thống của công nhân xi măng Việt Nam. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chấp thuận ngày 08/01 hằng năm là ngày truyền thống của ngành Xi măng Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam (8/1/1930 – 8/1/2014

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại lịch sự đấu tranh oanh liệt và tự hào của ngành Xi măng. Ngày 08/01/1930 được ghi dấu bởi cuộc đình công lớn của công nhân Nhà máy xi măng Hải Phòng đòi tăng lương, giảm giờ làm, trả lương đúng kỳ, chống đánh đập công nhân... Ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành xi măng. Trải qua 84 năm xây dựng và trưởng thành, ngành xi măng không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, liên tục có các nhà máy hiện đại ra đời cho ra đời những sản phẩm đạt chất lượng quốc tế.

Trong thời gian qua, ngành xi măng Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Năm 2013, cả nước tiêu thụ gần 46 triệu tấn xi măng, trong đó  Vicem đóng góp hơn 16 triệu tấn. Vicem Hoàng Thạch tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới với sản lượng tiêu thụ trên 4.206.000 tấn xi măng và clinker, đạt 104,7% so với cùng kỳ; Sản xuất và tiêu thụ vật liệu chịu lửa kiềm tính trên 9.000 tấn, đạt 100,0% kế hoạch; Sản xuất và tiêu thụ vỏ bao xi măng: 25.031.029 cái, đạt 135,0% kế hoạch; Nộp ngân sách: 195 tỷ đồng, đạt 113,30% kế hoạch. Vicem Hoàng Mai hoàn thành kế hoạch với những con số ấn tượng: Sản xuất đạt 1.260.000 tấn clinker và 1.230.000 tấn xi măng, doanh thu 1.595 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 75,3 tỷ đồng.


Lễ rước đuốc truyền thống ngành Xi măng Việt Nam

Tại VICEM, số cán bộ, công nhân hiện nay lên tới gần 19.000 người, trong đó hơn 5.700 người có trình độ đại học, hơn 11.000 công nhân kỹ thuật.

Minh chứng cho sự phát triển của ngành xi măng trong hơn thế kỷ qua là danh hiệu cao quý mà các đơn vị trong ngành được tặng thưởng như Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập...

Lê Hằng