Việt Nam tiến 18 bậc trong bảng xếp hạng về môi trường thương mại toàn cầu

Trong thông cáo báo chí trên trang www.weforum.org, Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế có môi trường thương mại được cải thiện mạnh mẽ nhất. Từ hạng 89 nă
Theo bà M.Ð.Ha-nu-dơ, chuyên gia kinh tế cấp cao thuộc Mạng lưới cạnh tranh toàn cầu,  đồng tác giả công trình nghiên cứu nói trên của WEF, Việt Nam là quốc gia cải thiện mạnh mẽ nhất vị trí trong bảng xếp hạng EIT, tăng 18 bậc. Ðó là kết quả của việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ năm 2007, theo đó hàng rào thuế quan của Việt Nam được hạ thấp, trong khi các nhà xuất khẩu Việt Nam có điều kiện thuận lợi hơn để thâm nhập thị trường các thành viên khác của WTO...