VinFast hoãn vận hành nhà máy xe điện tại Mỹ đến năm 2025

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

VinFast hoãn vận hành nhà máy xe điện tại Mỹ đến năm 2025

'Chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn tất các thủ tục hành chính', đại diện hãng xe Việt lên tiếng.

Vào thứ Sáu (ngày 10/3), hãng sản xuất ô tô Việt VinFast cho biết họ sẽ lùi kế hoạch bắt đầu hoạt động của nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ cho đến năm 2025, với lý do chậm trễ về thủ tục.

Trước đó, VinFast lên kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất xe EV trị giá 4 tỷ USD ở Hạt Chatham (North Carolina), trên khu đất rộng 712 ha vào tháng 3 năm ngoái, với mục tiêu đi vào vận hành từ tháng 7/2024.

Mới đây, VinFast đã ra một thông báo về việc trì hoãn điều này rằng 'chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thành các thủ tục hành chính'. Tuy nhiên, công ty không cho biết thời điểm cụ thể nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025.

VinFast hoãn vận hành nhà máy xe điện tại Mỹ đến năm 2025
VinFast hoãn vận hành nhà máy xe điện tại Mỹ đến năm 2025

Sau khi nhà máy bắt đầu lắp ráp những chiếc xe đầu tiên, khách hàng tại Mỹ có thể được hưởng các ưu đãi theo điều khoản của Đạo luật giảm lạm phát do Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành.

Quảng cáo

Tháng trước, VinFast đã được cấp giấy phép Air Permit (tạm dịch: Chứng nhận khí thải) là một loại giấy cấp phép về môi trường, "cho phép VinFast khởi công xây dựng giai đoạn 1 của nhà máy". Nhà sản xuất ô tô Việt cũng đã nộp đơn xin giấy phép từ Công binh Lục quân Mỹ (US Army Corps of Engineers) để đảm bảo quá trình xây dựng giảm thiểu thiệt hại đối với chất lượng nước và vùng đầm lầy.

Chi phí xây dựng nhà máy giai đoạn 1 khoảng 1,4 tỷ USD, dự kiến tạo ra hơn 7.000 việc làm và có sản lượng 150.000 xe/năm.

VinFast hoãn vận hành nhà máy xe điện tại Mỹ đến năm 2025
VinFast mở cửa hàng tại Mỹ.

Năm ngoái, VinFast đã nộp đơn chào bán cổ phiếu lần đầu tại Mỹ, niêm yết trên Nasdaq để thu hút vốn xây dựng nhà máy.

VinFast đã bắt đầu đợt bán hàng đầu tiên bên ngoài Việt Nam vào tuần trước, bắt đầu giao 45 chiếc xe tại California vào ngày 1/3.

Doanh thu năm 2022 của công ty là 14,9 nghìn tỷ đồng (khoảng 631 triệu USD), giảm khoảng 6,9% so với năm 2021. Lỗ ròng tăng 55% lên 49,8 nghìn tỷ đồng từ mức 32,2 nghìn tỷ đồng.

Tin khác