Xuất khẩu gạo của Campuchia đạt mốc 95.228 tấn trong ba tháng đầu năm 2013

Campuchia đã xuất 95.228 tấn gạo trong 3 tháng đầu năm 2013, tăng gần 3 lần so với mức 36.430 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái; 60% số gạo này được xuất đến các nước: Ba Lan, Pháp, Thái Lan và Malaysia

Xuất khẩu gạo của Campuchia trong 3 tháng đầu năm 2013 tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm 2012

Do được hưởng quy chế xuất khẩu gạo miễn thuế sang EU theo chương trình dành cho các nước kém phát triển (Least Developed Country – LDC) nên việc gia tăng xuất khẩu gạo của Campuchia sang Ba Lan và Pháp không có gì bất ngờ. Nhưng việc Thái Lan chính thức đứng ở vị trí thứ ba trong số các nước nhập khẩu gạo nhiều nhất của Campuchia là một điều đáng ngạc nhiên.

Giá gạo của Campuchia hiện thấp hơn giá gạo Thái Lan nhưng cao hơn giá gạo Việt Nam. Gạo 5% tấm của Campuchia hiện đang được bán ở mức 475 USD/tấn, so với 540 USD/tấn của Thái Lan và mức 390 USD/tấn của Việt Nam.

Chính phủ Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo mỗi năm vào năm 2015, với sự cải thiện hệ thống giao thông và quá trình chế biến, trong thời gian tới gạo của Campuchia có thể sẽ có mức giá cạnh tranh hơn so với gạo Việt Nam.

Sản lượng gạo xuất khẩu của Campuchia theo tháng (2009-2013)


  Đăng Quang (Theo oryza.com)