Tin từ Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam cho hay, Trung Quốc là nước duy nhất trong số 5 nước cung cấp giày dép hàng đầu vào Mỹ, chiếm 89% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, song giảm về trị giá trong tháng 1/2019, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam, Indonesia, Italia và Campuchia vào Mỹ đều tăng.

Nhập khẩu giày dép của Mỹ từ Trung Quốc trong tháng 1/2019 giảm 6,4% so với cùng tháng năm ngoái (1,4 tỉ USD) xuống 1,31 tỉ USD, Văn phòng dệt may và may mặc Mỹ (OTEXA) cho biết. Trong tháng 1/2019, Trung Quốc xuất khẩu 166,95 triệu đôi giày sang Mỹ giảm 12,2% so với 190,07 triệu đôi tháng 1/2018.

OTEXA cho rằng, nhập khẩu giày dép từ Việt Nam trong tháng 1/2019 tăng 14,2% lên 619,48 triệu USD. Điều này đánh dấu sự gia tăng nhập khẩu từ Việt Nam trong 33 tháng qua, Hiệp hội các nhà phân phối giày dép Mỹ (FDRA) cho biết.

Nhập khẩu từ các đối thủ cạnh tranh châu Á như Indonesia và Campuchia tăng 19,4% lên 167,72 triệu USD và 24,9% lên 40,3 triệu USD. Nhập khẩu giày dép vào Mỹ từ Italia, nước cung cấp lớn tăng 2,6% so với cùng tháng năm ngoái lên 126,25 triệu USD.

Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu giày dép tăng 1,63% lên 2,49 tỉ USD. Song về lượng, nhập khẩu giày dép trong tháng 1/2019 giảm 5,3% xuống 244,23 triệu đôi so với 257,29 triệu đôi tháng 1/2018.

FDRA lưu ý rằng, thuế nhập khẩu tăng lên 290,7 triệu USD trong tháng 1/2019, tháng cao kỷ lục thứ 2, ngay cả khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh thuế quan lẫn nhau. Trung Quốc vẫn là nước cung cấp giày dép chủ yếu sang Mỹ chiếm 69% thị phần thị trường.

Nhập khẩu giày dép thể thao vào Mỹ trong tháng 1/2019 tăng 10,9%, trong khi nhập khẩu giày cao cổ tăng 9,1%, chủ yếu từ Việt Nam và Indonesia.