Ai cũng biết, năm 2004 cũng là năm ngành Than về đích trước thời hạn 2 năm bởi những thành tích vượt bậc trong sản xuất, kinh doanh, nhưng có lẽ còn ít người biết, để đạt được những thành công đó, Công ty Vật liệu nổ công nghiệp đã trải qua một năm đầy cam go, thử thách. Tuy nhiên, với truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”của thợ mỏ, với sự chỉ đạo sát sao, năng động của Đảng bộ cơ quan, năm 2004, Công ty đã hoàn thành thắng lợi toàn diện kế hoạch: sản xuất được 25.378 tấn thuốc nổ, doanh thu 957 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 16 tỷ đồng…
Phải nói một cách thẳng thắn rằng, đứng trước nhu cầu về vật liệu nổ ngày càng cao, ngành Than đang trong giai đoạn tăng trưởng vượt bậc, sức ép về cung cấp vật liệu nổ cũng không ngừng “đè” lên những đôi vai các cán bộ lãnh đạo Công ty Vật liệu nổ công nghiệp. Năm 2004, ngành Than bốc xúc nhiều hơn năm trước 30 triệu m3 đất đá. Điều đó có nghĩa là Công ty phải sản xuất thêm 10.000 tấn thuốc nổ. Trong khi đó, thiết bị, công nghệ của Công ty vẫn giữ nguyên, lao động kỹ thuật mới chưa được bổ sung, nguyên liệu thiếu… Hơn nữa, vật liệu nổ lại là một ngành công nghiệp mang tính đặc thù, nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, liên quan chặt chẽ đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, không thể sản xuất và tiêu dùng tuỳ tiện. Bài toán đặt ra cho lãnh đạo Công ty là làm thế nào để vừa cung cấp đầy đủ nhu cầu vật liệu nổ ngày một gia tăng cho ngành Than, lại vẫn đảm phải an ninh trật tự và an toàn xã hội, trong khi “nội lực” hầu như lúc nào cũng trong tình trạng phải “gồng mình”?
Đảng bộ cơ quan Công ty luôn xác định rõ, đây là nhiệm vụ chính trị nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang, cần quyết tâm phấn đấu thực hiện. Có một yếu tố thuận lợi cơ bản là, do hầu hết lãnh đạo và tham mưu chủ chốt của Công ty là Đảng viên, nên mọi hành động, từ lập kế hoạch đến công tác chỉ huy điều hành sản xuất- kinh doanh, cơ chế và phối hợp hoạt động của các bộ phận đều có sự thống nhất từ trên xuống dưới. Trong quá trình chỉ đạo, Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đề ra nhiều giải pháp hợp lý, giải quyết nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất – kinh doanh. Đặc biệt, Đảng bộ đã tổ chức thực hiện tốt, đưa vào nề nếp công tác sinh hoạt đảng, công tác đoàn thể, công tác cơ quan, đảm bảo dân chủ, công khai, đặc biệt chú trọng xây dựng tình cảm gắn bó trong từng đơn vị trong toàn Công ty. Một trong những mục tiêu mà Đảng bộ cơ quan Công ty mong muốn vươn tới là đem đến sự hấp dẫn, lôi cuốn trong các buổi sinh hoạt Đảng, biến các buổi sinh hoạt Đảng thành những buổi giao lưu, học tập và rút kinh nghiệm, công tác “phê” và “tự phê” bớt phần lý thuyết và cứng nhắc. Chính sự “thay máu” này đã làm nên một không khí làm việc hăng say, quyết tâm, trên dưới một lòng. Suy nghĩ “mỗi ngày đi làm là một ngày vui” đã thúc đẩy tinh thần sáng tạo, phát huy tích cực ưu điểm của toàn thể CBCNV Công ty.
Nhờ vậy, khó khăn là thế, song năm 2004 lại là năm “phát tài phát lộc” của Công ty Vật liệu nổ công nghiệp. Không dấu diếm niềm vui, Phó Giám đốc Công ty, Bí thư Đảng uỷ Công ty Bùi Ngọc Cây vui vẻ tâm sự: “Chúng tôi cũng không thể ngờ mình đã kết thúc một năm với nhiều thành công bất ngờ đến vậy, cho dù, cũng vấp phải những khó khăn lớn và nan giải. Trên đường đi đến đích, bạn đồng hành của chúng tôi luôn là phương châm: Đoàn kết, phát huy nội lực, thống nhất đoàn thể là chìa khóa của mọi thành công”. Rồi anh hào hứng “khoe” 10 thành quả mà tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực đạt được trong năm 2004 vừa qua bao gồm: sản xuất, kinh doanh tăng trưởng, lãi 13 tỷ đồng; không có tai nạn lao động nặng, lao động chết người; thành công trong giãn cách tiền lương; mở đầu dịch vụ nổ mìn với quy mô lớn, phát triển mở rộng quy mô Công ty… Năm 2004 còn là một năm Công ty Vật liệu nổ gặt hái được nhiều phần thưởng trong phong trào văn hoá văn nghệ của ngành Than Việt Nam như: Giải Nhì hội diễn Than Việt Nam 10 năm, được tặng cờ đơn vị thể thao xuất sắc, giải Nhất hội thi Cán bộ nữ công giỏi toàn Ngành… Mới đây nhất, Công ty cũng vừa khởi công dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Thuốc nổ nhũ tương hầm lò…
Những ngày cuối năm 2004, niềm vui của CBVNV Công ty được nhân lên gấp bội: Công ty được được Tổng Công ty Than Việt Nam tặng Bằng khen với thành tích “đã sản xuất 10 vạn tấn thuốc nổ trong vòng 9 năm từ ngày thành lập và 3.000 ngày sản xuất an toàn, không có tai nạn lao động nặng và chết người, không để xảy ra sự cố cháy nổ”. Đảng bộ cơ quan được Thành uỷ Hà Nội biểu dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong 5 năm hoạt động 2000 - 2005. Chưa hết, trong cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” do Ban tư tưởng văn hóa Trung ương và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, Đảng viên trẻ Nguyễn Lệ Hằng của Công ty còn vinh dự được trao giải đặc biệt của Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội. Hào hứng, phấn khởi, Đảng bộ Công ty cùng tập thể hơn 2.000 CBCNV tiếp tục hăng say thi đua sản xuất lập thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là “hái lộc đầu xuân” cho sinh nhật lần thứ 10 của Công ty.
Bí quyết thành công của "Những người hát bè trầm"
Cũng không ngoa khi so sánh những thành công của ngành Than Việt Nam trong những năm gần đây là bản hoà âm hoành tráng, vui tươi, còn những đóng góp của tập thể CBCNV Công ty Vật liệu nổ công nghiệp c