Hạn hán đột biến so với 10 năm lại đây
Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Bình Định đã gieo sạ được 40.417 ha lúa và 10.672 ha cây trồng cạn. Tuy vậy, lượng mưa trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 129 mm, bằng 41% so với cùng kỳ nhiều năm. Mưa ít, nắng nóng gay gắt lại kéo dài đã làm cho nhiều ao, hồ, sông suối bị khô kiệt, mực nước trên các sông thấp hơn cùng kỳ nhiều năm từ 0,2 - 0,4 m. Hiện nay, lượng nước còn lại tại 161 hồ chứa trên địa bàn tỉnh là 266,5 triệu m3/575 triệu m3, bằng 46% dung tích thiết kế. Trong đó, các hồ do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý còn 228 triệu m3/458 triệu m3. Các hồ chứa do huyện quản lý còn 38 triệu m3/117 triệu m3. Thời điểm hiện tại đã có 67/161 hồ chứa bị khô kiệt nước, trong đó huyện Phù Mỹ có 26/44 hồ bị cạn nước, Phù Cát 13/22 hồ, Tây Sơn 8/24 hồ, Tuy Phước 2/4 hồ, Vân Canh 5/5 hồ, Hoài Nhơn 10/17 hồ, Hoài Ân 3/21 hồ.
Toàn tỉnh hiện có 5.594 ha lúa và hoa màu đang bị hạn trong đó có 4.437 ha lúa, Bên cạnh đó, tại các địa phương hiện có 714 ha bị bỏ hoang không gieo sạ lúa vụ Hè Thu do thiếu nước, tập trung tại huyện Tây Sơn 466 ha, TP Quy Nhơn 80 ha, huyện An Lão 75 ha, huyện Phù Cát 47 ha, huyện Hoài Ân 46 ha.
Hệ quả của hạn hán dẫn đến tình hình xâm nhập nước mặn đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng không chỉ đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn mà còn có 21.000 hộ gia đình với 84.000 nhân khẩu có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, chiếm 6,6% số hộ dân ở khu vực nông thôn, tại các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, thị xã An Nhơn.
Điện vào cuộc
Tại cuộc họp khẩn cấp về chống hạn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã yêu cầu các ngành, các cấp coi việc dồn sức chống hạn hiện nay là công tác cấp bách. Trong đó, Điện lực Bình Định phải ưu tiên cấp điện cho sản xuất nông nghiệp, không cắt điện gây ảnh hưởng đến việc bơm nước chống hạn, cứu lúa của bà con nông dân... Yêu cầu Sở NN-PTNT phối hợp với chủ tịch UBND các huyện, TP, thị xã và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định kiểm tra các hồ chứa nước, quản lý chặt chẽ nguồn nước tại các hồ chứa, tiến hành xây dựng kế hoạch tưới một cách cụ thể cho từng vùng. Tận dụng các nguồn nước tưới hiện còn lại ở các sông suối, ao, hồ để cung cấp cho sản xuất vụ Hè Thu và sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí để nạo vét, tu bổ kênh mương, hỗ trợ xăng dầu phục vụ bơm tát nhằm đảm bảo cung cấp nước kịp thời cho sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho người dân và gia súc.
Ông Trần An Khương - Giám đốc Điện lực Phù Mỹ cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện Phù Mỹ đang tập trung công tác di dời tuyến điện phục vụ mở rộng quốc lộ 1A, nhưng đã ưu tiên nguồn điện giúp nông dân chống hạn trên những cánh đồng mấu lớn và các chân ruộng bậc cao ở các xã Mỹ Thọ, Mỹ Trinh và Mỹ Chánh… đảm bảo không để thiếu nước.
Không chỉ ở Phù Mỹ, các Điện lực Bồng Sơn và An Nhơn, Tuy Phước cũng đã tạo điều kiện cho nông dân đưa điện ra đồng cứu lúa. Riêng Điện lực Phù Cát – địa bàn hạn hán nặng nhất trong tỉnh - có trên 8.000 công tơ điện cho hộ nông dân sử dụng máy bơm trong đó xã Cát Hải 2.500 hộ, xã Cát Minh 2.000 hộ. Nhiều gia đình đã được tách 2 công tơ điện để vừa sử dụng sinh hoạt vừa bơm nước cho ruộng muối, vừa cứu ruộng lúa.
Các Điện lực đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng máy bơm trong giờ thấp điểm để có giá điện thấp, vận động bà con áp dụng phương pháp tưới tiết kiệm nước; kiên trì thực hiện các biện pháp tưới luân phiên, tưới ẩm, tưới phun, tưới ướt khô xen kẽ.
Trong 5 tháng đầu năm 2014, sản lượng điện thương phẩm Công ty Điện lực Bình Định đạt 484,28 triệu kWh. Trong đó điện phục vụ nông nghiệp và chống hạn là 11,79 triệu kWh . Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hạn hán ở khu vực miền Trung sẽ còn kéo dài đến trung tuần tháng 8/2014. Ngành Điện đang vào cuộc, dồn sức cùng nông dân chống hạn cứu lúa đồng thời tuyên truyền vận động tiết kiệm điện để đảm bảo có đủ điện phục vụ mọi nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế xã hội trong mùa khô năm nay.