Trước tình trạng lượng bụi lò thép tại các nhà máy sản xuất thép được thu gom và lưu trữ không đảm bảo quy định về quản lý chất thải nguy hại ngày càng tăng trong khi công nghệ tái chế và xử lý bụi lò thép trong nước còn hạn chế, vì vậy Bộ Công Thương ủng hộ chủ trương xuất khẩu lượng bụi lò thép đang tồn đọng trong kho của các nhà máy sản xuất thép mà Công ty TNHH Kim Phúc Hà đề xuất.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, việc các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm các đối tác để xuất khẩu, tái chế bụi lò thép để tránh gây ô nhiễm môi trường là hành động cần được khuyến khích. Bên cạnh đó, để đảm bảo các điều kiện vận chuyển, kinh doanh và xuất khẩu chế thải, chất nguy hại theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, Bộ Công Thương đề nghị Công ty TNHH Kim Phúc Hà liên hệ và phối hợp với Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hoàn thiện các văn bản cần thiết và các biện pháp phải áp dụng khi xuất khẩu bụi lò thép.

Trước đó, Công ty TNHH Kim Phúc Hà đã gửi công văn đến Bộ Công Thương đề nghị được phép xuất khẩu 300.000 tấn bụi lò thép đang được lưu trữ tại nhà kho của Công ty Kim Phúc Hà. Trong văn bản gửi đến Bộ Công Thương, công ty TNHH Kim Phúc Hà có nói rõ bụi lò thép là chất thải được tạo ra trong quá trình sản xuất thép ở Việt Nam có thể gây hại đến môi trường sinh thái mà Công ty hiện chưa có phương án xử lý hoặc tái chế. Do đó, các nhà máy thép của Công ty Kim Phúc Hà sẽ không còn đủ chỗ chứa lượng bụi lò thép ngày càng tăng lên trong một thời gian ngắn nữa.

Chính vì vậy, Công ty TNHH Kim Phúc Hà đề nghị Bộ Công Thương cho phép công ty xuất khẩu bụi lò thép. Công ty TNHH Kim Phúc Hà cũng đã nghiên cứu thị trường và ký hợp đồng xuất khẩu 300.000 tấn bụi lò thép với Công ty Hữu hạn thương mại Phú Bang (Trung Quốc), là đơn vị có kinh nghiệm nhiều năm trong xử lý bụi lò thép đã được các cơ quan chức năng Trung Quốc cấp phép.

Công ty TNHH Kim Phúc Hà đề cập trong văn bản gửi đến Bộ Công Thương cam kết Công ty sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về vận chuyển, quản lý chế thải nguy hại.


(Nguồn ảnh: Internet)

Bụi lò thép phát sinh trong quá trình luyện phôi thép điện là chất thải nguy hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro đối với môi trường sinh thái, đã được ghi rõ trong tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.