Tổng Bí thư
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tháp tùng Tổng Bí thư gặp mặt một số tập đoàn của Hàn Quốc. (Ảnh: Báo Công Thương)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tháp tùng Tổng Bí thư tham dự các sự kiện gồm: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề "Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới"; Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc; Cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư với một số tập đoàn của Hàn Quốc.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi làm việc song phương với các đối tác, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng.

Tham dự các buổi tiếp và làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên có lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương và Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Mở rộng hợp tác với Tập đoàn Posco International trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng

Tại buổi làm việc với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Posco International Lee Kye-In, đại diện Posco International đánh giá cao tiềm năng phát triển ngành năng lượng tại Việt Nam cũng như việc Việt Nam nhanh chóng hoàn thiện các quy hoạch, chính sách tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này, trong đó có Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Posco International Lee Kye-In. (Ảnh: Báo Công Thương)

Với năng lực cũng như tiềm năng đầu tư của Tập đoàn, Posco mong muốn tham gia đầu tư mạnh mẽ để sớm đưa các dự án điện khí LNG của Việt Nam vào vận hành cũng như sẽ khảo sát kỹ lưỡng, tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Posco International cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp cốt lõi bao gồm động cơ xe điện, bao gồm sản xuất và xuất khẩu nam châm vĩnh cửu, cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô toàn cầu. Với khả năng làm chủ công nghệ phân tách, tinh chế các chất trong đất hiếm, Tập đoàn khẳng định sẽ hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp Việt Nam trong khai thác, phân loại, tinh chế đất hiếm, tạo ra sản phẩm là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nam châm vĩnh cửu.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận các dự án đầu tư của Posco tại Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển ngành công nghiệp thép của Việt Nam. Bộ trưởng hoan nghênh mong muốn mở rộng đầu tư của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực điện khí, chế biến đất hiếm...

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận các dự án đầu tư của Posco tại Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển ngành công nghiệp thép của Việt Nam. (Ảnh: Báo Công Thương)

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2025 Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8,3 - 8,5%, tạo đà tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo, do đó có nhu cầu năng lượng rất lớn, gấp 3 lần công suất hiện nay. Trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ chú trọng phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch như khí thiên nhiên, khí hoá lỏng, điện hạt nhân... cũng như phát triển công nghệ lưu trữ, truyền tải điện.

Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Công Thương luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đến đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bởi thành công của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cùng là thành công chung của Việt Nam.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện khí LNG hợp tác với SK Innovation

Tại buổi làm việc, Chủ tịch SK Innovation Choo HyeongWook đã báo cáo cập nhật tiến độ, kế hoạch đầu tư vào các dự án nhà máy điện khí LNG tại Nghệ An và Thanh Hóa, đồng thời chia sẻ lợi thế của Tập đoàn cũng như quyết tâm đầu tư vào các dự án nhà máy điện khí LNG tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, ông Choo HyeongWook kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Tập đoàn có thể mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Chủ tịch SK Innovation Choo HyeongWook. (Ảnh: Báo Công Thương)

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn SK Innovation tại Việt Nam và đề nghị SK Innovation cần chủ động và đẩy nhanh tiến độ trong quá trình đầu tư đối với các dự án điện khí LNG. Đồng thời cho biết, Chính phủ và Bộ Công Thương ủng hộ đầu tư của SK Innovation tại Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật cũng như việc phân quyền, phân cấp trong quá trình phê duyệt dự án.

Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị SK Innovation với năng lực và quyết tâm hiện có cần khẩn trương nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đầu tư theo đúng trình tự, quy định pháp luật của Việt Nam, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác với Tập đoàn Hyundai trong lĩnh vực đóng tàu

Tại buổi tiếp Tập đoàn Hyundai, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hoan nghênh kế hoạch nhằm mở rộng đầu tư, nâng công suất, năng lực đóng tàu tại Việt Nam của Tập đoàn Hyundai, đồng thời hy vọng dự án sẽ giúp nâng tầm chất lượng và vị thế của Việt Nam trong ngành công nghiệp đóng tàu thế giới. Bộ trưởng đề nghị Huyndai tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, bao gồm kết nối các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, cung cấp nhân lực đóng tàu của Việt Nam cho các dự án mà Tập đoàn tham gia tại Hàn Quốc và trên thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng với Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tiếp Tập đoàn Huyndai

Đồng thời, Bộ trưởng cam kết Bộ Công Thương luôn ủng hộ, đồng hành với nỗ lực phát triển, mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Hyundai tại Việt Nam, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo tiền đề cho sự thành công bền vững tại Việt Nam.