Cùng đi với Bộ trưởng, có lãnh đạo của Văn phòng Bộ, Cục Quản lý Thị Trường, Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Công nghiệp Địa phương, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng với đoàn công tác thắp nhang chia buồn với gia đình anh Nguyễn Kim DanhĐoàn công tác của Bộ Công Thương thắp nhang chia buồn gia đình anh Nguyễn Kim Danh

Như thông tin đã công bố trước đó, đêm 15/09/2016, tổ công tác gồm 04 cán bộ quản lý thị trường, đã tổ chức phục kích bắt thuốc lá lậu đang vận chuyển trên sông Vàm Cỏ Đông (khu vực giáp ranh xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Huệ và xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức), sau đó, tổ công tác đã bị các đối tượng buôn lậu khoảng 10 người tổ chức truy đuổi và cướp lại hàng, các đối tượng đã hung hăng dùng típ sắt đánh anh Trần Kim Danh rớt xuống sông và tử vong.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thăm hỏi động viên mẹ ruột anh Nguyễn Kim DanhÔng Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam hỗ trợ gia đình anh Danh 50 triệu đồng và hứa sẽ hỗ trợ con anh Danh học đến lớp 12Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thăm hỏi và chia sẻ động viên gia đình anh Nguyễn Kim Danh

Đến thăm và động viên gia đình anh Nguyễn Kim Danh, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của anh Nguyễn Kim Danh và mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát này, giữ gìn sức khỏe để lo cho hai cháu còn nhỏ trong thời gian tới. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chia sẻ với gia đình, sự hy sinh của anh Trần Kim Danh là nỗi đau mất mát lớn đối với gia đình, và cũng là mất mát đối với lực lượng quản lý thị trường toàn ngành Công Thương. Sự hy sinh này không phải vô ích, bởi trong 19 năm công tác trong mặt trận cam go, đầy nguy hiểm và khó khăn này, đồng chí Danh đã gắn bó, cống hiến hết mình cho công tác kiểm soát thị trường, đấu tranh chống, ngăn chặn hành vi buôn lậu, hàng giả, đồng chí đã có những đóng góp không nhỏ vào thành quả chung của lực lượng QLTT tỉnh Long An, nói riêng và lực lượng QLTT cả nước nói chung.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng với đoàn công tác làm việc với Sở Công Thương tỉnh Long An

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã dành nhiều thời gian hỏi thăm, động viên chị Nhan Thị Thùy Trân là vợ anh Danh và hai cháu, đứa lớn 13 tuổi hiện đang học lớp 7, đứa nhỏ 11 tuổi đang học lớp 5. Nhằm chia sẻ phần nào nỗi đau mất mát, đau thương của gia đình, cá nhân Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã hỗ trợ gia đình một số tiền, Đoàn công tác của Bộ Công Thương hỗ trợ 50 triệu đồng, đồng thời ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam thay mặt Hiệp hội đã hỗ trợ 50 triệu đồng và hứa sẽ tài trợ cho con của anh Danh học đến lớp 12.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Long An

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh Long An và Sở Công Thương tỉnh. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, trong thời gian gần đây thường xuyên nổi những vụ việc tình trạng các đối tượng buôn lậu, nhất là các mặt hàng thuốc lá lậu, các đối tượng này rất hung hăng, luôn chống đối cán bộ đang thực thi công vụ, cụ thể gần đây nhất đã xảy ra vụ cố ý làm tử vong một cán bộ QLTT tỉnh Long An. Vụ việc này đã thể hiện rõ công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại rất khốc liệt, đồng thời cũng thể hiện nguồn nhân lực thực thi công tác này còn quá mỏng, cả về công cụ, phương tiện hỗ trợ trong tác nghiệp của lực lượng chức năng.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định, qua số liệu báo cáo của lực lượng QLTT tỉnh Long An cho thấy, cả tỉnh Long An lực lượng QLTT bao gồm 9 đội, với tổng số khoảng 98 người, mỗi đội được giao phụ trách trên địa bàn 02 huyện, với nguồn nhân lực quá mỏng bao quát khu vực rộng lớn, hơn thế nữa Long An là địa phương có hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu khá sôi động, lợi dụng sự khá sôi động này, các đối tượng buôn lậu thường xuyên làm điểm tập kết trung chuyển hàng hóa không chứng từ, hàng lậu nhất là mặt hàng thuốc lá từ cửa khẩu Campuchia sang Việt Nam, cụ thể là tỉnh Long An với số lượng lớn và ngày càng được tổ chức rất quy mô. Trong khi đó, lực lượng QLTT tỉnh Long An với phương tiện ô tô, xe máy, xuồng vỏ lãi truy đuổi đã cũ, công suất thấp, công cụ hỗ trợ tuy đã được quan tâm song vẫn còn rất thiếu và yếu so với các đối tượng buôn lậu được trang bị với phương tiện, máy móc hoạt động công suất cao, đã hạn chế phần nào công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, các cơ quan hữu quan từ TW đến địa phương cần nhanh chóng rà soát, nhất là địa phương tỉnh Long An, cần đánh giá lại hiệu quả công tác chống buôn lậu, đặc biệt là đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung khung pháp lý, quy trình tác nghiệp, và các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho các lưc lượng thi hành công vụ được phát huy tốt, đạt được kết quả cao trong thời gian tới.

Ông Vũ Văn Cường cho rằng cần có chế tài mạnh với các đối tượng buôn lậu thuốc lá

Theo ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp Hội Thuốc lá Việt Nam, buôn lậu thuốc lá là siêu lợi nhuận, có thể nói lợi nhận chỉ sau buôn ma túy, do thuế nhập khẩu thuốc lá hiện nay là 135%, thuế tiêu thụ đặc biệt là 70%, thuế VAT 10%, Quỹ phòng chống tác hại thuốc là 1,5%, cho nên, ví dụ, nếu nhập khẩu một lô hàng là 01 triệu USD ở nước ngoài, nếu tính các khoản thuế vào Việt Nam, thì giá nó sẽ lên đến 4,5 triệu USD, tương đương gấp 4,5 lần, vì vậy nếu buôn lậu thuốc lá thì khoản lợi sẽ lên đến rất lớn, siêu lợi nhuận, chính vì vậy, tình trạng buôn lậu luôn phức tạp và đang có xu hướng phát triển, ngày 30/09/2014 Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 30 về công tác chống buôn lậu thuốc lá, chúng tôi đánh giá rất cao, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của 389 quốc gia, năm 2015 tình trạng buôn lậu ở các địa phương đã giảm 30%, góp phần tăng thu ngân sách cho Nhà nước, giải quyết rất nhiều công ăn việc làm cho xã hội, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, trong 06 tháng năm 2016, tình trạng buôn lậu thuốc lá lậu có xu hướng gia tăng, ngày càng phức tạp, chúng tôi đánh giá rằng, các chế tài, xử lý vi phạm về thuốc lá còn quá nhẹ, cụ thể, gần đây là Bộ luật hình sự năm 2015, có quy định nếu như buôn lậu thuốc lá ( hay buôn lậu chung) từ 100 triệu trở lên mới truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể nói chế tài này so với chế tài trước đây nó còn nhẹ hơn rất nhiều, chính vì vậy tình trạng buôn lậu thuốc lá đã gia tăng, ông Cường dẫn chứng rằng, với quy định 100 triệu rất khó thực hiện, nó sẽ vướng vào hàng rào kỹ thuật, có lợi cho các đối tượng buôn lậu thuốc lá, vì thuốc lá lậu nó luôn không có giá cố định, không thể tính ra được giá, không thể tính hoặc áp được giá, vì vậy rất khó khăn cho các địa phương trong việc xử lý, kể cả các cơ quan hành pháp và tư pháp, tôi cho rằng bộ luật này tuy mới ban hành nhưng thể hiện nhiều điều bất cập, khó thực hiện, chúng tôi có kiến nghị cần phải chỉnh sửa lại Bộ Luật hình sự này theo hướng quy định rõ ràng, dễ thực hiện và cần có khung chế tài tương ứng, cụ thể nếu như buôn lậu, vận chuyển tàng trữ từ 500 bao thuốc lá trở lên thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu thực hiện đúng như điều này, các cơ quan thực hiện chức năng, các cơ quan tố tụng hình sự sẽ dễ dàng thực hiện hơn.

Ngoài ra, theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam qua vụ việc ngày 15/9/2016 tại Long An, các đối tượng đã chống người thi hành công vụ, làm hy sinh một đồng chí QLTT của tỉnh Long An, ông Cường nhận định tình trạng này rất trầm trọng, thể hiện rõ các đối tượng buôn lậu vì lợi nhuận cao nên hành động rất manh động và rất liều lĩnh, do đó, luật pháp chúng ta cần có chế tài mạnh, đối với các lực lượng chức năng cần phải được hỗ trợ về quân số, về trang thiết bị, về kinh phí cho QLTT, Cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, lực lượng hải quan, thuế…, tôi cho rằng hiện nay các lực lượng này còn rất hạn chế.

Hiện nay, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã đồng ý nâng mức hỗ trợ trong việc bắt giữ, tiêu hủy thuốc lá hiện nay từ 3.500 đồng/ một bao, lên mức 4,500 đồng/một bao, ngoài ra Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cũng kiến nghị, quỹ phòng chống tác hại thuốc lá do các doanh nghiệp thuốc lá đã đóng góp năm cho Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam mỗi năm khoảng 400 tỷ đồng, mà hiện nay Bộ Y tế đang quản lý quỹ này, theo chúng tôi đánh giá, khoản này mới chi tiêu một phần rất nhỏ khoảng 30%, còn tồn và dư rất nhiều mỗi năm khoảng từ 200 đến 300 tỷ đồng, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đề nghị khoản tiền dư này nên hỗ trợ cho các lực lượng chức năng đang thực thi công vụ chống buôn lậu, hàng gian hàng giả, cụ thể là bổ sung trang thiết bị, công cụ, phương tiện, giúp cho các lực lượng chức năng, tăng cường khả năng về chống buôn lậu nói chung, trong đó là chống buôn lậu thuốc lá.