Tập đoàn Morgan Stanley cũng cho biết giá các loại ngũ cốc trên có thể sẽ giảm xuống mức khiến các nhà sản xuất ngũ cốc vốn có chi phí sản xuất cao như Brazil phải cắt giảm sản lượng. Theo đó, giá ngô niên vụ 2014/2015 được Morgan Stanley dự báo đạt 3,90 USD/giạ (25,40 kg) giảm so với mức 4,35 USD/giạ trong tháng 10/2014; giá đậu tương niên vụ 2014/2015 dự báo đạt 9 USD/giạ (27,21 kg) so với mức 10,10 USD/giạ trong tháng 10/2014. Dự báo giá lúa mỳ niên vụ 2014/2015 cũng được giảm xuống còn 5,40 USD/giạ so với mức 5,75 USD/giạ trong tháng 10/2014.

Trong ngày 10/11, giá các loại ngũ cốc trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) có giá như sau: ngô đạt 3,66 USD/giạ; đậu tương đạt 10,3925 USD/giạ và lúa mỳ đạt 5,15 USD/giạ.

Giá ngô được dự báo giảm do sản lượng ngô tại Mỹ có thể sẽ đạt mức cao kỷ lục (Ảnh minh họa)

Tính từ đầu năm đến nay, giá ngô đã giảm 13%; trong khi đó, giá đậu tương giảm 19% do dự báo sản lượng ngô và đậu tương của Mỹ - nước trồng ngô và đậu tương lớn nhất thế giới – sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm 2014. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), giá lúa mỳ đã giảm 15% trong năm nay do sản lượng lúa mỳ trên toàn cầu đạt mức cao nhất từng được ghi nhận. Chuyên gia kinh tế học cấp cao Abdolreza Abbassian thuộc Tổ chức nông nghiệp và lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết, lượng dự trữ ngũ cốc trên toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây và điều này sẽ tạo áp lực giảm lên giá lúa mỳ và ngô.

Theo một báo cáo của Tập đoàn tài chính Goldman Sachs Group Inc. công bố ngày 30/9/2014, giá lúa mỳ được dự báo có thể sẽ chỉ đạt 4,50 USD/giạ trong vòng 3 tháng tới và giá ngũ cốc cần giảm xuống gần sát mức chi phí sản xuất để nông dân không trồng thêm các loại cây này. Goldman Sachs Group Inc. dự báo giá ngô và lúa mỳ sẽ lần lượt đạt 3 USD/giạ và 8 USD/giạ trong 3 tháng tới.

Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, sản lượng đậu tương và ngô của Mỹ trong năm 2014 sẽ lần lượt là 3,969 tỷ giạ và 14,556 tỷ giạ. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng đậu tương và ngô của Mỹ trong năm 2014 sẽ lần lượt đạt 3,927 tỷ giạ và 14,475 tỷ giạ; USDA sẽ cập nhập dự báo trên trong ngày hôm nay.

FAO cũng đã điều chỉnh tăng sản lượng lúa mỳ trên toàn cầu trong năm 2014 thêm 4,1 triệu tấn, lên mức cao kỷ lục 722,6 triệu tấn.

Morgan Stanley cũng đưa ra dự báo giá các loại ngũ cốc trong niên vụ 2015/2016 với dự báo giá ngô đạt 4,25 USD/giạ; giá đậu tương đạt 9,50 USD/giạ và giá lúa mỳ đạt 5,50 USD/giạ. Theo Morgan Stanley, diện tích canh tác ngũ cốc trên toàn cầu sẽ chỉ tăng lên vào niên vụ 2017/2018 nhằm đảm bảo mức dự trữ ngô, đậu tương và lúa mỳ trên toàn cầu không giảm xuống dưới mức thông thường.