Thật vậy, nguyên tắc chung của loại văn phòng này là thực hiện các hoạt động phi thương mại như tham dò và tiến hành tiếp xúc cho một doanh nghiệp ở nước ngoài.
Tuy nhiên, phần lớn các văn phòng liên lạc đang hoạt động tại An-giê-ri lại có những hoạt động thương mại, trong đó có cả việc nhập khẩu hàng hóa của những công ty nước ngoài mà các văn phòng này đại diện.
Có trên 300 văn phòng liên lạc đang hoạt động
Tại An-giê-ri, có 335 văn phòng liên lạc với đặc điểm là phần lớn mở vào năm 2009 ngay sau khi triển khai quy định ty lệ góp vốn 51/49% về đầu tư nước ngoài tại An-giê-ri.
Bộ Thương mại An-giê-ri đã ngờ rằng việc ra tăng các văn phòng này là muốn giấu ý định tránh quy định 51/49%, bởi vì về mặt pháp lý, các văn phòng liên lạc không có quy chế công ty và do vậy có thể nhập khẩu, vì những văn bản trước đó không cấm các hoạt động thương mại.
Ông El Hadi Bakir - Vụ trưởng Vụ Quy định và Pháp lý cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện một số văn phòng liên lạc cho các công ty quốc tế lớn thuộc lĩnh vực dược phẩm, năng lượng hoặc công chính đang tiến hành các hoạt động kinh doanh”.
Do có những vi phạm này, Bộ Thương mại An-giê-ri thấy cần thiết phải ban hành một văn bản pháp quy xác định những điều kiện và thủ tục mở, hoạt động của các văn phòng liên lạc. “Chúng tôi cho phép họ mở văn phòng tại An-giê-ri, nhưng không được lách luật về đầu tư nước ngoài”.
Trên thực tế, mục tiêu của văn bản mới này không chỉ làm lành mạnh hoạt động mở văn phòng đại diện mà còn cho phép các doanh nghiệp nước ngoài có các văn phòng đại diện tại An-giê-ri hướng tới việc đầu tư trực tiếp tại thị trường này.
