Ngoài ra, Sở Công Thương đã cùng với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố tổ chức phiên chợ hàng Việt tại huyện Vĩnh Thạnh từ ngày 29-31/7/2011, có 51 doanh nghiệp tham gia. Phiên chợ đón gần 9500 lượt người đến tham quan mua sắm, doanh số bán hàng đạt trên 1 tỷ đồng và thực hiện nhiều hoạt động xã hội khác như tặng quà cho học sinh nghèo, tư vấn dinh dưỡng…

Phiên chợ hàng Việt tại huyện Phong Điền diễn ra vào cuối năm 2011 có 22 doanh nghiệp tham gia với 35 gian hàng, đạt doanh số gần 590 triệu đồng. Dịp này, Ban tổ chức và các doanh nghiệp tham gia phiên chợ đã tài trợ 35 phần quà cho bà con nghèo, trao 75 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tài trợ 1 căn nhà tình thương…với tổng kinh phí hỗ trợ lên tới hơn 100 triệu đồng.

Là đầu tàu trong việc phát động triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước đến với đông đảo tầng lớp nhân dân địa phương nên các ban, ngành lãnh đạo thành phố đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp khi tham gia các chương trình bình ổn. Từ năm 2009 đến nay, UBND thành phố đã hỗ trợ 95 tỷ đồng cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn nhằm tạo điều kiện cho nhân dân có cơ hội tiếp cận với hàng hóa Việt Nam chất lượng tốt, giá cả phải chăng.

4 tháng đầu năm 2012, Sở và các doanh nghiệp trong thành phố tổ chức được 5 đợt đưa hàng về nông thôn, khu công nghiệp, khu dân cư để phục vụ bà con mua sắm, doanh số đạt được trên 124 triệu đồng. Tháng 3/2012, Sở phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố tổ chức phiên chợ hàng Việt tại huyện Thới Lai, thu hút 20 doanh nghiệp tham gia, doanh số bán hàng đạt 294 triệu đồng. Sau thành công đó, tháng 4/2012, Sở tiếp tục tổ chức phiên chợ hàng Việt tại huyện Cờ Đỏ. Phiên chợ lần này có 21 doanh nghiệp tham gia với 45 gian hàng. Trong 3 ngày diễn ra phiên chợ (6-8/4) có 18.900 lượt người đến tham quan mua sắm, đạt doanh số 930 triệu đồng, hỗ trợ làm từ thiện với tổng số tiền là 70 triệu đồng.

Năm 2012, Sở đề ra chủ trương tuyên truyền sâu rộng hơn nữa kế hoạch số 41-KH/UBND của UBND thành phố về việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ lồng ghép cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào chương trình bình ổn giá năm 2012 và tết Nguyên đán Qúy Tỵ 2013. Trong đó, hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn ưu tiên cho hàng hóa sản xuất trong nước. Đồng thời, vận động doanh nghiệp lên kế hoạch đưa hàng hóa về bán ở các vùng nông thôn và tổ chức phiên chợ hàng Việt tới các huyện trên địa bàn.

Nhằm bảo vệ lợi ích cho các doanh nghiệp sản xuất hàng trong nước và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, Sở cùng với chi cục Quản lý thị trường tăng cường phối hợp kiểm tra kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng .

Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế kéo dài, các doanh nghiệp trong nước phải đương đầu với khó khăn từ nhiều phía: vốn, đơn hàng, duy trì và phát triển mạng lưới phân phối... Thị trường nông thôn tuy có mức độ cạnh tranh thấp hơn so với khu vực thành thị nhưng thường thiếu tính ổn định lâu dài. Đây là nguyên nhân tạo nên tâm lý e ngại cho không ít doanh nghiệp khi đầu tư vào thị trường này. Trước tình hình đó, các ban, ngành lãnh đạo của thành phố Cần Thơ đã có nhiều biện pháp hỗ trợ cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.