Danh sách 38 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ có thể phải chịu khoản thuế lũy tiến 100% là tương cà chua (ketchup) và các loại nước sốt làm từ cà chua; phomát chế biến (loại bột và mài); hoa quả như táo và cherry; rượu vang, trong đó có rượu vang cao độ; nước cam đông lạnh; chocolate và các thực phẩm chế biến sẵn khác có chứa cacao; sirô cây phong.

Theo hai Bộ trưởng, chính sách trên của Mỹ đang làm phương hại các doanh nghiệp tại cả Mỹ và Canada. Chính phủ Canada sẽ tiếp tục đấu tranh vì những người nông dân và lao động Canada để chấm dứt tình trạng này.

Canada đã đưa ra tuyên bố như trên sau khi Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) đưa ra phán quyết lần thứ ba rằng Quy tắc dán nhãn nguồn gốc hàng hóa (COOL) của Mỹ là phân biệt đối xử với các sản phẩm thịt lợn và thịt bò của Canada, khiến cho sản phẩm thịt gia súc của nước này ít được ưa chuộng hơn so với sản phẩm cùng loại do Mỹ sản xuất. Đồng thời, WTO đã phán quyết rằng chính sách COOL của Mỹ đã gây hại cho khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi gia súc của Canada tại thị trường Mỹ và khuyến nghị Mỹ nên thay đổi chính sách để hoàn thành các nghĩa vụ của họ trong thỏa thuận Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại.

Theo Bộ Nông nghiệp Canada (AAFC), việc sửa đổi COOL này đã làm giảm khoảng một nửa số lượng hàng thịt lợn và thịt bò của Canada xuất sang Mỹ, đồng thời tăng chi phí cho ngành công nghiệp gia súc Canada khoảng 1 tỷ USD mỗi năm.Canada đe dọa đánh thuế hàng chục mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm trả đũa chính sách COOL (Ảnh minh họa)
Nếu Chính phủ Canada quyết định đánh thuế các mặt hàng nông sản trên của Mỹ như đe dọa, trước tiên họ cần nhận được sự cho phép của WTO.

Mỹ thực hiện COOL từ năm 2008 và sửa đổi quy định này vào năm 2013. Việc sửa đổi COOL theo đó quy định các sản phẩm thịt bò và thịt lợn đóng gói tiêu thụ trên thị trường Mỹ phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ từ con giống, nơi nuôi lớn đến nơi chế biến, làm tăng thêm chi phí và vi phạm thỏa thuận thương mại tự do.