Nhìn chung, chỉ số giá lương thực thực phẩm thế giới của FAO đã tăng lên mức 206 điểm trong tháng 10/2013, tăng 1,3% so với tháng 9/2013. Đây cũng là lần đầu tiên chỉ số này tăng lên kể từ tháng 4/2013.

Giá của năm nhóm thực phẩm chính được dùng để tính chỉ số giá lương thực thực phẩm đã không đổi hoặc tăng cao hơn, nhưng giá đường đã tăng 7,4% trong tháng 9/2013. Đây là tháng thứ ba liên tiếp giá đường tăng lên trong bối cảnh đường trở nên kha hiếm do tình trạng thời tiết bất lợi tại Brazil, quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới.

Trong các nhóm chỉ số khác, sự gia tăng nhẹ của giá gạo, lúa mỳ và ngô đã đẩy giá ngũ cốc tăng 1% trong khi giá dầu ăn tăng 2% và giá các loại thực phẩm bơ sữa đã tăng 0,4%.

Chỉ có duy nhất giá thịt không đổi so với tháng trước, do giá thịt gia cầm và thịt lợn giảm đã giúp bù lại sự tăng giá của các loại thịt khác.

Tính đến nay, năm 2013 là năm có giá lương thực thực phẩm ổn định nhất trong vòng ít nhất 5 năm trở lại đây, trước đó vào năm 2012, giá lương thực thực phẩm đã có một năm biến động bất thường.

Trong một báo cáo riêng khác, báo cáo Triển vọng lương thực của FAO cho biết sự cải thiện chuỗi cung ứng, tính minh bạch trên thị trường cao hơn và các loại ngũ cốc được dự trữ đầy đủ đã góp phần giữ ổn định giá lương thực trong thời gian gần đây và điều này sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

Trong một bài phát biểu, ông David Hallam, giám đốc bộ phận thị trường và mậu dịch của FAO đã cho biết: “Chúng tôi (FAO) kỳ vọng chúng ta sẽ có nguồn cung lương thực dồi dào hơn trong mùa này, lượng xuất khẩu và dự trữ cao hơn”.