Giáo sư Akinori UESUGI, Nguyên Tổng Thư ký JFTC cho rằng: Khi một nền kinh tế cất cánh, sẽ trải qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau và chắc chắn sẽ không một nền kinh tế nào có thể duy trì liên tục được tốc độ tăng trưởng cao. Có 3 nhân tố quan trọng cần thiết cho phát triển kinh tế là: Lao động, vốn và năng suất, tuy nhiên nhân tố lao động và vốn không thể cứ tăng mãi và điều quan trọng là năng suất lao động cũng phải tăng. Khả năng tăng năng suất lao động thì có thể thực hiện được ngay cả khi nền kinh tế đã bão hoà. Vậy nên, tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp là biện pháp cơ bản trong việc tăng năng suất lao động. Bên cạnh đó, đổi mới sẽ khuyến khích doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường và đưa ra những sản phẩm mới.

Theo Ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ tài chính: Hiện nay tại Việt Nam, DNNN đã bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém, vì thế tái cấu trúc không chỉ cần thiết đối với bản thân khu vực DNNN mà còn trực tiếp phục vụ và hỗ trợ cho nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. Vấn đề tái cấu trúc DNNN không còn là mới ở Việt Nam, nhưng lại là vấn đề nóng bỏng và đang trong giai đoạn tất yếu cần thực hiện rốt ráo, để DNNN thực sự khẳng định vai trò then chốt của khu vực kinh tế nhà nước. Tuy nhiên, việc tái cấu trúc lại hệ thống DNNN sẽ gặp phải những khó khăn thách thức như chí phí tái cấu trúc, sắp xếp việc làm lao động dôi dư, các khoản nợ phải thu, các khoản lỗ cần giải quyết… Bên cạnh đó, việc tái cấu trúc lại gặp những thuận lợi nhất định đó là, Chính phủ Việt Nam đã vào cuộc, nguồn lực tài nguyên thiên nhiên đất nước còn nhiều tiềm năng, nguồn lực trí tuệ Việt Nam dồi dào….

Cũng tại Hội thảo này, ông Osamu Igarashi, Chuyên gia JFTC cho rằng: Điều mà ông muốn chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế của Nhật Bản là: Quy định về cattel là công cụ hiệu quả nhất để thay đổi suy nghĩ của các doanh nghiệp về cạnh tranh. (cattel là một một trong những hành vi bắt tay giữa các doanh nghiệp để cạnh tranh không lành mạnh).