Theo đó, chương trình CPF được triển khai trong 5 năm, với sự hỗ trợ về kỹ thuật của FAO, Chính phủ Băng-la-đét sẽ đầu tư nguồn lực để xóa đói giảm nghèo, tập trung vào việc tăng cường, cải thiện tốt hơn về vấn đề an ninh lương thực và dinh dưỡng; nâng cao năng suất bền vững, bao gồm cả việc quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng nguyên liệu đầu vào chất lượng; cải thiện hệ thống lượng thực và các ngành công nghiệp liên quan; tăng khả năng phục hồi của cộng đồng để đối phó với thiên tai.
Chương trình CPF xác định FAO sẽ ưu tiên cho Chính phủ Băng-la-đét trong các vấn đề về định hướng phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và cải thiện tình trạng bộ phận người dân thiếu lương thực đối với quốc gia này.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Băng-la-đét, ông AMA Muhith, mặc dù an ninh lương thực đã được đảm bảo do sản lượng thóc, lúa tăng, tuy nhiên, Băng-la-đét hiện vẫn đang thiếu các điều kiên tích trữ thích hợp. Bộ trưởng cũng cho rằng, biến đổi cây trồng là vấn đề quan trọng đối với an ninh lương thực, tuy nhiên, hiện nay, việc tuyên truyền điều này vẫn chưa phát triển, khiến người nông dân chưa tiếp cận được mức giá hợp lý.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Băng-la-đét, đóng góp của nền nông nghiệp trong GDP, mặc dù đã có sự cải thiện đáng kể trong sản xuất lương thực, tuy nhiên hiện vẫn còn nhỏ. Trong nền nông nghiệp, lĩnh vực chăn nuôi vẫn chưa theo kịp với phát triển trong lĩnh vực thủy sản. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc xây dựng kho chứa và kho đông lạnh đa năng để có thể đáp ứng nhu cầu trong bất cứ trường hợp nào xảy ra.
