Bà Hoàng Thị Tuyết Hoa - Phó Vụ trưởng Kế hoạch cho biết, trước khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cấp phép thí điểm cho 16 điểm bán lẻ của doanh nghiệp FDI. Từ đó đến nay, đã cấp phép bổ sung 9 điểm bán lẻ (Metro: 4; BigC: 3; Lotte: 1; PCSC: 1) nâng tổng số điểm bán lẻ của doanh nghiệp FDI trên toàn quốc lên 25 điểm.

Cũng theo bà Hoa, tính đến hết năm 2009, số lượng siêu thị đã hoạt động trong cả nước là 445 siêu thị (trong đó các doanh nghiệp trong nước mở mới 60 siêu thị; các doanh nghiệp FDI mở mới 2 siêu thị). Dù doanh nghiệp FDI chiếm thị phần chưa lớn, song quy mô các cơ sở bán lẻ rất lớn, tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp trong nước và người tiêu dùng.

“Điều đáng nói là các thương nhân nước ngoài lên tận các vùng nguyên liệu cà phê, chè, tiêu... để thu mua, gây ra tình trạng tranh mua tranh bán, không tốt cho thị trường nội địa” - Bà Hoa nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh cho biết, thực tế cấp phép hiện nay cho thấy, cơ quan quản lý đầu tư địa phương (Sở KH-ĐT) là đơn vị đóng vai trò đầu mối trong việc tiếp nhận hồ sơ, thụ lý và cấp phép cho các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý chuyên ngành lại là Sở Công Thương. Nhưng lâu nay, do sự phối hợp kém nên việc thẩm định cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường bán lẻ Việt Nam lỏng lẻo. Theo ông Vĩnh, bán lẻ là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, nên các cơ quan cần phối hợp để xem xét các điều kiện đối với các dự án, nhằm loại bỏ dự án không khả thi.