Theo đó, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn được 10 tổ chức hành nghề luật sư có kết quả hoạt động tốt nhất năm 2009 để Ban tổ chức trao danh hiệu “Hãng luật của năm” và lựa chọn được 5 luật sư tiêu biểu, xứng đáng với danh hiệu “Luật sư của năm” theo tiêu chí mà Ban Tổ chức đề ra.

Từ tháng 12/2009, Ban Tổ chức đã nỗ lực xây dựng quy chế bình chọn với những tiêu chí đánh giá được kết quả hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trong năm, như: doanh thu của năm, số lượng vụ việc của năm, những đóng góp cho nhà nước và xã hội của tổ chức hành nghề luật sư...

 Sau khi Ban Tổ chức công bố Chương trình bình chọn, đã có rất nhiều tổ chức hành nghề luật sư và luật sư đăng ký tham gia Chương trình bình chọn. Các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư đăng ký tham gia bình chọn đến từ nhiều Đoàn luật sư trong cả nước. Trong đó, nhiều nhất là luật sư của ĐLS Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các đoàn luật sư khác cũng có luật sư tham gia bình chọn như: ĐLS Quảng Ninh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai…

Từ tháng 1/2010 đến 15/4/2010, Ban Tổ chức đã nhận được hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn của các luật sư. Trong danh sách đăng ký tham gia bình chọn, đa phần là các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đặc biệt là tư vấn pháp luật về kinh doanh, đầu tư, thương mại, sở hữu trí tuệ. Đây cũng là các tổ chức hành nghề luật sư có thế mạnh trong việc tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại của các doanh nghiệp.

Tuy số lượng luật sư hoạt động trong lĩnh vực tố tụng hình sự và dân sự ít hơn nhưng cũng đem lại những thành tích nổi bật. Các luật sư tham gia tố tụng không có ưu thế về doanh thu hay những việc tư vấn phức tạp nhưng lại chiếm ưu thế trong việc tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, đóng góp những vụ việc tiêu biểu trong lĩnh vực tranh tụng và bảo vệ quyền lợi cho những công dân đang bị oan sai. Đây là những vấn đề đang được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm trong thời kỳ đẩy mạnh cải cách tư pháp và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với việc bồi thường oan sai cho công dân.

Ngoài danh hiệu “Hãng luật và Luật sư của năm”, Hội đồng bình chọn cùng Ban Tổ chức đã lựa chọn được các vụ việc tiêu biểu của năm 2009 để trao tặng danh hiệu “Vụ việc của năm”. Trong số hàng chục vụ việc được các luật sư gửi về, Ban Tổ chức và Hội đồng bình chọn đã thống nhất lựa chọn 5 vụ việc tiêu biểu trong các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của luật sư, thể hiện vai trò của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. 

  Phát biểu tại buổi lễ trao danh hiệu, Đ/c Hà Hùng Cường, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng: Thông qua chương trình bình chọn cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân lựa chọn dịch vụ pháp lý phù hợp với nhu cầu của mình. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước cũng có thêm thông tin và căn cứ thực tiễn cho việc quản lý, định hướng hoạt động của giới luật sư, của nghề luật sư trong tương lai.

TS. Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Chương trình bình chọn đánh giá: Việc tổ chức Chương trình bình chọn danh hiệu Hãng luật và Luật sư của năm là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với Báo Pháp luật Việt nam mà còn là sự kiện quan trọng đối với các luật sư. Đây là một chương trình được tổ chức công phu, khách quan. Các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư được trao danh hiệu đều là các tổ chức và cá nhân có kết quả hoạt động tốt,  theo tiêu chí mà Ban Tổ chức đề ra.

Bình chọn danh hiệu Hãng luật và Luật sư của năm là một hoạt động đem lại lợi ích cho luật sư, người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, việc tổ chức thành công Chương trình bình chọn danh hiệu lần thứ nhất, năm 2009, sẽ tạo tiền đề để Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, phát triển và tổ chức tốt hơn trong những năm tiếp theo.