Hơn 2.000 người hòa nhịp bước chạy vì thông điệp xanh

Sáng 21/3, tại Không gian Văn hoá Sáng tạo Tây Hồ (Hà Nội), hơn 2.000 người đã tham gia Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026. Đây là một trong những hoạt động nổi bật, đánh dấu năm thứ 15 Bộ Công Thương chủ trì tổ chức và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam.

công đoàn công thương
Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 đã chính thức khởi động sáng nay 21/3

Với thông điệp “Sáng tạo Xanh - Tương lai Xanh”, Giải chạy thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan; đại diện các tổ chức xã hội, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, người dân yêu thích chạy bộ và các câu lạc bộ chạy phong trào. Chương trình còn có sự tham gia của các đại sứ như cầu thủ Duy Mạnh, diễn viên Lê Hải, Đại sứ Du lịch và Môi trường - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương...

Không dừng ở một hoạt động thể thao cộng đồng, Giải chạy còn là cách truyền tải trực quan, sinh động thông điệp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng bền vững hơn. Từ một sự kiện tập trung, tinh thần Giờ Trái đất tiếp tục được nối dài bằng nhiều hoạt động có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Công đoàn Công Thương Việt Nam tích cực hưởng ứng, lan tỏa bằng hành động cụ thể

Có mặt từ sớm tại sự kiện, ông Lê An Hải - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - cùng phu nhân trong trang phục thể thao gọn gàng, sẵn sàng tham gia đường chạy. Hình ảnh ấy không chỉ thể hiện tinh thần hưởng ứng tích cực, mà còn cho thấy vai trò tiên phong của tổ chức công đoàn ngành trong việc đồng hành cùng các chương trình lớn của Bộ Công Thương.

công đoàn công thương
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê An Hải cùng phu nhân tham gia Giải chạy với tư cách vận động viên

Chia sẻ tại chương trình, ông Lê An Hải cho biết, hằng năm Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn phối hợp cùng Bộ Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động trong toàn ngành hưởng ứng các cuộc vận động lớn, đặc biệt trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo ông, đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được xác định trong Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhằm chuyển tải thông điệp ý nghĩa của Chính phủ và ngành Công Thương về “sống sạch, sống xanh” trong thời kỳ chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng.

Với hơn 140.000 đoàn viên, người lao động trong toàn ngành, Công đoàn Công Thương Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa các chủ trương, thông điệp lớn đi vào thực tiễn đời sống lao động. Từ Giải chạy lần này, tinh thần sống xanh, tiết kiệm năng lượng không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng những hành động gần gũi, thiết thực, từ rèn luyện sức khỏe đến thay đổi thói quen đi lại, sinh hoạt hằng ngày theo hướng thân thiện hơn với môi trường.

Bản thân Chủ tịch Lê An Hải cũng là người duy trì thói quen chạy bộ để rèn luyện sức khỏe giữa lịch công tác dày đặc. Với ông, chạy bộ là môn thể thao phù hợp với những người thường xuyên di chuyển, ít có điều kiện đến phòng tập, nhưng vẫn có thể tranh thủ thời gian sáng sớm hoặc tối muộn để tập luyện, giữ cơ thể khỏe mạnh và đủ năng lượng giải quyết khối lượng công việc lớn. 

công đoàn công thương
Chị Nguyễn Vương Nguyên Vỵ (trái) và chị Lê Hoa (phải) - đoàn viên Công đoàn Tạp chí Công Thương tham gia Giải chạy

Tinh thần ấy cũng được thể hiện ở nhiều đoàn viên trong ngành. Lần thứ hai tham gia Giải chạy Giờ Trái Đất, chị Nguyễn Vương Nguyên Vỵ - đoàn viên Công đoàn Tạp chí Công Thương - chia sẻ niềm vui khi tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Để chuẩn bị cho Giải chạy, mỗi ngày chị luyện tập bằng cách chạy và đi bộ khoảng 10 km. Theo chị, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không phải điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, như đi xe buýt thay cho phương tiện cá nhân. Thậm chí, để vừa rèn luyện sức khỏe vừa giảm phát thải, có ngày chị đi xe buýt vào buổi sáng và đi bộ từ cơ quan về nhà vào buổi chiều.

Từ một Giải chạy, gửi đi thông điệp về sống xanh

Thực tế, thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình, chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, qua đó đóng góp tích cực cho tiến trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế. Đồng thời, việc thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch, nhiên liệu sinh học trong giao thông cũng đang được đẩy mạnh nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và giảm tác động tới môi trường.

công đoàn công thương
Ông Lê An Hải cùng phu nhân chụp ảnh cùng bà Phạm Thị Lệ Nhung - Tổng biên tập và bà Ngô Thị Diệu Thuý - Phó Tổng biên tập Tạp chí Công Thương

Trong mạch chung đó, lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” không chỉ là một hoạt động phong trào, mà còn là lời nhắc mạnh mẽ về trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, đơn vị đối với tương lai phát triển bền vững.

Điểm đáng chú ý là sau sự kiện trực tiếp, hàng loạt hoạt động tiếp nối sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Giải chạy trực tuyến trên ứng dụng 84RACE diễn ra từ ngày 21/3 đến 11/4 được kỳ vọng thu hút hàng chục nghìn vận động viên chuyên và không chuyên. Cùng thời gian này, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 cũng sẽ được tổ chức trên website của chương trình.

Từ những bước chạy buổi sáng bên Hồ Tây đến các hoạt động hưởng ứng rộng khắp trên cả nước, thông điệp về sống xanh, sống sạch, tiết kiệm năng lượng đang được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong hành trình đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng tích cực hưởng ứng, đồng thời là cầu nối quan trọng đưa tinh thần chuyển đổi xanh thấm sâu vào mỗi đoàn viên, người lao động ngành Công Thương.

công đoàn công thương
Vận động viên và các khách mời đã sẵn sàng trên đường đua

 

công đoàn công thương

 

công đoàn công thương

 

công đoàn công thương

 

công đoàn công thương