Ông Lê An Hải, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cùng đoàn công tác đã chia sẻ, thăm hỏi các đơn vị, đoàn viên, người lao động, gửi lời động viên sâu sắc nhất đến các gia đình đoàn viên, người lao động bị ngập lụt, khó khăn, mất mát tài sản trong vùng bị thiên tai.
Hầu hết các lãnh đạo các đơn vị đều phản ánh, sau hơn 2 ngày mưa lớn kéo dài, nước lên nhanh, cao quá đầu, lúc ấy, mọi người chỉ nghĩ giữ được mạng là may mắn rồi. Giờ nước tạm rút, đơn vị mới tính đến chi tiết tài sản bị thiệt hại. Trận ngập này còn khủng khiếp hơn cả đợt bão Yagi năm ngoái - vốn được xem là cơn bão mạnh nhất đổ bộ đất liền trong 70 năm qua. Ba ngày qua, hàng loạt thiết bị điện, máy móc, tài sản của đơn vị, gia đình đoàn viên, người lao động tại khu vực bị ảnh hưởng chìm trong biển nước.
Phát biểu tại các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam ông Lê An Hải chia sẻ: “Người lao động là lực lượng nòng cốt trong sự phát triển của ngành Công Thương. Trong lúc khó khăn, tổ chức công đoàn luôn đồng hành, sát cánh để hỗ trợ và động viên kịp thời. Trong chuyến đi hôm nay đoàn cũng nắm bắt được những khó khăn, tổn thất nặng nề của người dân Thái Nguyên nói chung và người lao động ngành Công Thương tại Thái Nguyên. Chủ tịch cũng mong muốn cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, mau chóng ổn định cuộc sống, tiếp tục cố gắng thi đua lao động để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2025.
Chủ tịch Lê An Hải cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thống kê số đoàn viên, người lao động bị thiệt hại báo cáo Công đoàn Công Thương Việt Nam để tiếp tục có những hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, người lao động nhanh chóng ổn định cuộc sống, bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị các Ban, Văn phòng Công đoàn Công Thương Việt Nam tham mưu để có những giải pháp hữu hiệu, phù hợp giúp cho các đơn vị khắc phục nhanh nhất hậu quả lũ lụt. Trước mắt, các đơn vị cũng cần tiếp tục chỉ đạo, giúp đỡ đoàn viên, người lao động của mình khẩn trương ổn định để tham gia hoạt động sản xuất, giảng dạy, cố gắng không để gián đoạn hoạt động thường xuyên, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đã đặt ra.
Cảm động trước sư quan tâm của Công đoàn Công Thương Việt Nam, các đơn vị cũng trân trọng cảm ơn đoàn đã kịp thời đến thăm hỏi, tặng quà, động viên đơn vị, đoàn viên, người lao động trong lúc khó khăn và hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ lụt, nhanh chóng ổn định hoạt động thường xuyên, hiệu quả tốt. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp họ thêm vững tin vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Chuyến thăm và tặng quà của Công đoàn Công Thương Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người lao động ngành Công Thương. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và đồng hành cùng người lao động trong mọi hoàn cảnh.






