Chỉ với số vốn ban đầu hơn 759 triệu đồng, mặt bằng thuê lại của Công ty XNK Phú Thọ với 1 nhà xưởng, 50 máy dệt và 50 công nhân, Công ty đã từng bước xây dựng cho mình nền tảng đầu tiên. Khó có thể kể hết những khó khăn của buổi ban đầu mà Ban lãnh đạo Công ty phải đối mặt. Nhưng với lòng quyết tâm cao, với nỗ lực không mệt mỏi, sau 2 năm hoạt động, Công ty đã mua lại mặt bằng nhà xưởng diện tích 5800 m2. Doanh thu hàng năm dần ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2000, Công ty tiếp tục mở rộng sản xuất, đầu tư thêm một dây chuyền kéo sợi 1 vạn cọc và 100 máy dệt. Vì sản phẩm chủ yếu là vải phục vụ thị trường nội địa, không có nhiều biến đổi về mẫu mã, do đó, để có thể đứng vững, Công ty đã xác định: Chất lượng và uy tín là những mục tiêu quan trọng nhất. Thêm vào đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng không ngừng tìm tòi, tiếp cận thị trường để có được những hợp đồng lớn và lâu dài. “Vượt qua chặng đường khó khăn đầy khó khăn thử thách, đến nay, Công ty đã có 200 máy dệt, 1 dây chuyền kéo sợi, 1 dây chuyền tẩy nhuộm và 400 công nhân với số vốn tăng lên hơn 10 tỷ đồng. Đó là một con số không nhỏ, thể hiện bước đi vững chắc của Công ty TNHH Trí Đức”, Ông Khuất Đăng Bình, Giám đốc Công ty cho biết.
Để hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, thì việc nâng cao năng lực, tay nghề cũng như việc ổn định thu nhập, chăm lo đời sống cho CBCNV được Công ty đặc biệt chú trọng quan tâm, ông Khuất Đăng Bình khẳng định thêm.
100% người lao động của Công ty được tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ. Các đoàn thể như: Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn thanh niên được thành lập và có những hoạt động rất sôi nổi diễn ra hàng năm. Những hoạt động đó giúp cho người lao động thêm gắn bó với Công ty, thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Trong những năm qua, Công ty TNHH Trí Đức dần dần khẳng định, tạo được chỗ đứng vững vàng trong lĩnh vực Dệt May. Mục tiêu của Trí Đức là tiếp tục mở rộng sản xuất, tìm kiếm thêm nhiều hợp đồng lớn với doanh thu cao hơn nữa, xây dựng thành công thương hiệu vải sợi “Trí Đức” trên thị trường Dệt May Việt Nam.