CPI tăng vì xăng dầu và dịch vụ y tế
Sau hai tháng giảm liên tiếp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 trên địa bàn cả nước đã quay đầu tăng trở lại. Tổng cục Thống kê ghi nhận mức tăng là 0,63% so với tháng 7.
Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 24-8 cho thấy, trong tháng này có 9/11 nhóm hàng hóa trong rổ tính CPI tăng giá so với tháng 7, hai nhóm còn lại giảm giá nhẹ. Chính thực tế này đã đẩy chỉ số giá trung bình tăng trở lại.
Trong hai nhóm giảm giá tháng này, đáng chú ý có nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giảm 0,18% khi lương thực giảm 0,43% và thực phẩm giảm 0,27% so với tháng 7 nhưng ăn uống ngoài gia đình tăng 0,35%. Việc giảm giá của nhóm hàng có quyền số lớn, chiếm tới 40% trong rổ tính hàng hóa không đủ kéo CPI trung bình xuống do 9 nhóm hàng còn lại đều tăng giá.
Tăng cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế với mức 5,44% riêng dịch vụ y tế tăng tới 7,71%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, nhóm thuốc và dịch vụ y tế trên địa bàn cả nước có mức tăng cao. Xếp thứ hai là nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện nước, chất đốt với 2,03%. Nhóm giao thông, với hai lần xăng tăng giá trong thời gian lấy số liệu CPI được ghi nhận tăng 1,07%.
Các nhóm còn lại là may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị, đồ dùng gia đình; giáo dục; văn hóa giải trí, du lịch; hàng hóa và dịch vụ khác được ghi nhận tăng dưới 1%, lần lượt là 0,57%; 0,35%; 0,48% ; 0,95% và 0,42%.
Tính chung, CPI 8 tháng của năm 2012 tăng 2,86% so với tháng 12-2011. CPI theo năm (so với cùng kỳ) tăng 5,04%.
Như vậy, sau hai tháng âm liên tiếp và làm dấy lên mối lo về nguy cơ giảm phát, CPI đã quay đầu tăng, đưa chỉ số giá về dương. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là sức mua trong tháng 8 vừa qua đã được cải thiện ra sao?
Nhìn vào các nhóm hàng hóa trong rổ tính CPI có thể trả được phần nào câu hỏi này. Những nhóm hàng không phải hàng tiêu dùng thiết yếu như may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị, đồ dùng gia đình; giáo dục; văn hóa giải trí, du lịch; hàng hóa và dịch vụ khác trong tháng này được ghi nhận tăng dưới 1%. Mức tăng này tuy có cao hơn mức tăng giá của tháng 7 nhưng không hề đột biến. Điều này phần nào cho thấy sức mua trên thị trường vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu.
Thực tế này cũng được đại diện nhiều nhà bán lẻ, doanh nghiệp xác nhận với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.
Ông Nguyễn Thái Linh, Tổng giám đốc Công ty Giấy vi tính Liên Sơn than thở, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của công ty ông đều giảm sút so với mọi năm, khiến tổng doanh thu giảm từ 20-30% so với cùng kỳ.
Chẳng hạn có mảng in ấn hóa đơn, chứng từ, doanh nghiệp không bán được hàng nên nhu cầu in ấn hóa đơn theo đó cũng giảm mạnh. Ở lĩnh vực kinh doanh in ấn bao bì, mức giảm trên 30%. “Ví dụ in ấn hộp bánh trung thu, đơn hàng năm nay giảm tới 30% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp bây giờ không bán được hàng nên họ không dám đặt hàng trước mà khi cần mới kêu đóng hộp. Các loại bao bì thực phẩm khác cũng giảm mức tương tự”, ông Linh nói.
Ông Phạm Thành Nhân, Phó tổng giám đốc hệ thống siêu thị Saigon Co.op nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online rằng, sức mua những ngày đầu tháng 8 có nhích nhẹ so với tháng 7 nhờ nhiều các chương trình khuyến mãi. Không cho biết con số cụ thể nhưng ông Nhân khẳng định đây là mức tăng không lớn.
Và theo ông Nhân, để có thể nói chính xác được xu hướng thị trường, tình hình sức mua thì phải chờ hết tháng 9, khi mức khuyến mãi ở nhiều mặt hàng đạt mức tối đa theo chương trình Tháng khuyến mãi mà TPHCM tổ chức. “Chúng tôi chờ xem với mức giảm lớn nhất thì sức mua như thế nào. Nếu không tăng nữa thì lúc đó chắc chắn phải coi lai”, ông Nhân nói thêm.
Trở lại với thống kê tháng 8, Tổng cục Thống kê cũng ghi nhận khu vực thành thị có chỉ số tăng 0,71% so với tháng 7, cao hơn mức tăng của khu vực nông thôn (tăng 0,61%). Bên cạnh đó, CPI tại tất các các địa phương trên cả nước đều tăng trong tháng qua, đáng chú ý ở tỉnh thành tăng trên 2,5% so với tháng 7, chẳng hạn như Khánh Hòa.
