Chủ trì cuộc họp báo, ông Nguyễn Hùng Dũng - Cục trưởng Cục quản lý thị trường cho biết, về mặt hàng xăng dầu, 8 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, xử phạt 229 vụ vi phạm, bán sai giá niêm yết, 134 vụ xuất lậu xăng dầu, tịch thu hơn 120 lít xăng dầu và xử lý hơn 400 vụ vi phạm về cân, đong, đo lường, 394 vụ vi phạm về chất lượng, 225 vụ vi phạm về phương tiện đo lường. Về mặt hàng phân bón, phát hiện và xử lý trên 200 vụ vi phạm, số lượng phân bón các loại bị tạm giữ và xử lý khoảng trên 2.000 tấn. Về mặt hàng thuốc lá, thu giữ khoảng 882.212 bao thuốc lá ngoại nhập lậu và 5.822 bao thuốc lá giả.

Để khắc phục tình trạng gian lận trong kinh doanh, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý thị trường cùng với các bộ, ngành có liên quan sẽ tiến hành rà soát lại các văn bản, quy định, xây dựng các hình thức, chế tài xử phạt thật nghiêm đối với tất cả các đối tượng vi phạm trong các lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là đối với các mặt hàng xăng dầu, phân bón và thuốc lá. Những cây xăng đã bị phát hiện có các hành vi gian lận như sử dụng phương tiện đo có sai số vượt quá sai số cho phép, lắp thêm chíp điện tử vào thiết bị đo để làm sai lệch kết quả đo, sử dụng mạch tích hợp, vi mạch, sử dụng EEP ROM - bộ nhớ chỉ đọc, lập trình được và có thể xóa bằng điện, can thiệp vào đĩa tạo xung, thay thế nhông truyền dẫn, làm sai lệch kết quả đo, đong thiếu cho người tiêu dùng, sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh, hoặc nặng hơn nữa có thể bị truy tố trước pháp luật.  

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo  Nghị định chống đầu cơ, găm hàng và gian lận thương mại. Theo đó, sẽ có những quy định rất cụ thể về các chế tài xử phạt, như đối với các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu có thể sẽ bị xử phạt gấp hai lần như trước đây, mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng. Ngoài ra, trong Nghị định còn đưa ra các quy định bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng tùy theo từng mức độ vi phạm.

Sắp tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra những cây xăng còn lại trên cả nước nhằm chấn chỉnh nghiêm các hoạt động buôn bán, kinh doanh xăng dầu, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.