Dự án “Mô hình hàm lượng cacbon thấp tại Đà Nẵng - Việt Nam” là dự án do APEC tài trợ.
Tại hội nghị năng lượng Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 44 diễn ra tại Washington vào tháng 11/2012, Đà Nẵng đã chính thức được thế giới công nhận là 1 trong 20 thành phố trên thế giới có hàm lượng cacbon thấp nhất. Đây là điều kiện giúp Đà Nẵng triển khai xây dựng thành công đề án “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” Dự án chọn quận Ngũ Hành Sơn để thí điểm cho việc nghiên cứu, đánh giá hàm lượng cacbon thấp trước khi triển khai ra diện rộng trên toàn thành phố. Theo thông tin, Đà Nẵng là thành phố thứ ba được chọn trong dự án này sau TP. Thiên Tân (Trung Quốc, năm 2010) và Koh Samui (Thái Lan, năm 2011). Ngân sách thực hiện nghiên cứu của dự án này do APEC tài trợ, dự kiến khoảng 600 ngàn đô la Mỹ (tương đương 12 tỷ đồng).
Được biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu đảm bảo đạt được tất cả các tiêu chí thành phố môi trường như 100% nước thải công nghiệp và sinh hoạt được xử lý, 70% chất thải rắn được tái chế, 25% lượng nước được tái sử dụng. Đà Nẵng cũng phấn đấu hoàn thành xây dựng đề án “Thành phố môi trường vào năm 2020”.