Ngôi trường 127 năm đồng hành cùng sự nghiệp công nghiệp hóa

Trong không khí ấm áp của tháng 11, tháng tri ân và tình thầy trò, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không gian trang trọng, đầm ấm.

Không chỉ là dịp tôn vinh những người “gieo mầm tri thức”, chương trình còn khẳng định HaUI là môi trường đoàn kết, nhân văn, nơi giáo dục, văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cùng hội tụ, nuôi dưỡng các thế hệ trí thức trẻ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc mừng tập thể sư phạm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cấp cao cho thấy vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của HaUI trong hệ thống giáo dục đại học, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với Bộ Công Thương.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sáng kiến của nhà trường: “Tôi đánh giá cao Đảng ủy, BGH nhà trường đã có sáng kiến tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết ‘hai trong một’ vì 2 ngày này diễn ra cùng thời gian và là trụ cột tinh thần của văn hóa Việt Nam. Trường Đại học Công nghiệp là một trong các cơ sở giáo dục đại học thực hiện thí điểm mô hình này.”

Phát biểu tại ngày hội, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, PGS.TS Kiều Xuân Thực, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường nhắc lại chặng đường 127 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở đào tạo kỹ nghệ đơn sơ trở thành một trong những trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Công Thương, với 3 cơ sở đào tạo hiện đại trên diện tích hơn 50 ha, hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, khu thực hành tiên tiến.

Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hiện nay, Nhà trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với 11 ngành tiến sĩ, 14 ngành thạc sĩ, hơn 60 ngành và chương trình đại học, quy mô gần 35.000 học viên, sinh viên, mỗi năm cung cấp hàng chục nghìn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho thị trường lao động trong và ngoài nước. Theo Hiệu trưởng Kiều Xuân Thực, việc chuyển đổi mô hình từ “trường đại học” thành “đại học” với các trường thành viên, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trực thuộc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới để HaUI trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhấn mạnh khát vọng phát triển trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới giáo dục – đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, Hiệu trưởng khẳng định HaUI kiên định sứ mệnh gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, nền kinh tế số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số quốc gia. Nhà trường tập trung vào 4 trọng tâm: đổi mới quản trị đại học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phát triển đội ngũ nhà giáo chất lượng cao; xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, nhân văn.

Đại học Công nghiệp Hà Nội
PGS.TS Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ diễn đàn buổi lễ, PGS.TS Kiều Xuân Thực gửi gắm niềm tin vào tương lai nhà trường, nhấn mạnh với truyền thống 127 năm, trí tuệ, tâm huyết và tinh thần đoàn kết, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội quyết tâm tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của tri thức, đổi mới và nhân văn trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đây không chỉ là lời tri ân gửi tới các thế hệ nhà giáo mà còn là cam kết về một mô hình đại học hiện đại, hội nhập, đồng hành cùng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương trình lễ kỷ niệm cũng dành thời lượng trang trọng để tri ân các thế hệ thầy cô nguyên là lãnh đạo nhà trường, các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú qua các thời kỳ. Những bó hoa tươi thắm được lãnh đạo nhà trường trao tận tay các thầy cô như lời cảm ơn chân thành trước những đóng góp đặt nền móng và bồi đắp cho HaUI hôm nay.

Đại học Công nghiệp Hà Nội
Lãnh đạo Nhà trường tặng hoa tri ân các thầy, cô nguyên là lãnh đạo nhà trường, các NGND, NGƯT

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi gắm tình cảm tới đội ngũ nhà giáo: “Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ thầy cô giáo, những người đã miệt mài cống hiến, lặng thầm, truyền thụ tri thức và khơi dậy khát vọng cho các thế hệ sinh viên. Thành công của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hôm nay chính là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và tinh thần tận tụy của đội ngũ thầy cô giáo qua nhiều thế hệ. Tiếp tục xây dựng Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, là cơ sở tiên phong thực hiện Nghị quyết 57 và 71 của Bộ Chính trị.”

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, nâng bước sinh viên dân tộc thiểu số

Gắn Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã thổi vào không gian buổi lễ sắc màu văn hóa và thông điệp nhân văn sâu sắc. Không chỉ tri ân đội ngũ nhà giáo, chương trình còn tôn vinh những giá trị đoàn kết, sẻ chia trong “đại gia đình HaUI”, nơi thầy và trò đến từ mọi miền Tổ quốc, từ đồng bằng đến miền núi, từ vùng thuận lợi đến vùng sâu, vùng xa, cùng chung khát vọng học tập và cống hiến.

Đại học Công nghiệp Hà Nội
Ma Phương Thùy, sinh viên người dân tộc Dao đến từ Tỉnh Tuyên Quang 

Một điểm nhấn giàu cảm xúc là phần tôn vinh các sinh viên là người dân tộc thiểu số có thành tích học tập xuất sắc. Những cái tên như Lầu Minh Tuấn (H’Mông), Ma Phương Thùy (Dao), Vừ Bảo Duy (Lô Lô), Tao Văn Tuấn (Lự), Hầu Hữu Tùng (Pu Péo)… bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của cả khán phòng. Mỗi gương mặt là một câu chuyện vượt khó vươn lên, minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học và ý chí đổi thay thông qua tri thức.

Trong không khí trang trọng của Ngày hội Đại đoàn kết, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh giúp đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển; Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến giáo dục, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vùng còn nhiều khó khăn.

Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội tặng hoa và quà  cho đội ngũ viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số đang công tác tại HaUI

Không chỉ sinh viên, đội ngũ viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số đang công tác tại HaUI cũng được tôn vinh. 17 thầy cô, những “đại sứ văn hóa” đến từ nhiều vùng miền  được mời lên sân khấu nhận hoa, thay cho lời tri ân về những đóng góp lặng thầm cho sự phát triển của nhà trường và cho bản sắc đoàn kết trong cộng đồng HaUI. Trong môi trường ấy, mỗi cán bộ, giảng viên không chỉ truyền dạy tri thức mà còn là cầu nối giữa văn hóa bản địa với không gian đại học hiện đại, nơi sự đa dạng được tôn trọng và khuyến khích.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị nhà trường tiếp tục bám sát yêu cầu đổi mới giáo dục, trong đó “cần tập trung vào 6 nội dung: Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình đào tạo gắn với thực tiễn; đẩy mạnh quốc tế hóa đào tạo hai chiều; tiên phong chuyển đổi số trong đào tạo sinh viên; nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường; xây dựng mạng lưới kết nối doanh nghiệp, doanh nhân để nắm bắt nhu cầu thực tiễn, điều chỉnh nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp; xây dựng bản sắc văn hóa của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: đoàn kết, sáng tạo, chất lượng, hội nhập, gắn với sản xuất kinh doanh…”.

Đây là những định hướng lớn để HaUI khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học kỹ thuật - công nghệ hàng đầu, tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội không chỉ dừng lại ở không khí tri ân, tôn vinh mà còn là lời khẳng định về một mô hình đại học hiện đại, nhân văn, gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, với xã hội. Đây cũng là kỳ vọng chung đối với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên hành trình xây dựng “đại học đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng” trong giai đoạn mới.