Trong phiên giao dịch ngày 19/6/2014, giá dầu thô Brent đã tăng mạnh lên mức 115,71 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 9/2013. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường lo ngại tình hình bất ổn leo thang tại Iraq có thể khiến nguồn cung dầu từ quốc gia này bị gián đoạn. Với sản lượng khai thác dầu đạt 3,4 triệu thùng, Iraq hiện là nước khai thác dầu lớn thứ hai, sau Ả-rập Xê-út, trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Ông Dorian Lucas, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Inenco, nhận định giá dầu Brent trong tuần này đã có mức tăng ấn tượng. Giá dầu thô Brent sẽ chỉ tiếp tục tăng mạnh trong trường hợp nguồn cung trên thực tế bị gián đoạn. Hiện các mỏ dầu ở miền Nam Iraq vẫn chưa bị ảnh hưởng từ các cuộc chiến và sản lượng khai thác tại khu vực này vẫn đạt 3,3 triệu thùng/ngày. Bên cạnh đó, phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của Iraq là đến từ khu vực này nên tính đến thời điểm hiện tại, việc gián đoạn nguồn cung trên thực tế khó có thể xảy ra.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 7/2014 tại Sở giao dịch thương mại New York đã tăng 83 cents tương đương 0,8% lên mức 107,26 USD/thùng - xác lập mức giá đóng cửa cao nhất kể từ phiên 18/9/2013. Trong khi đó, giá dầu thô Brent giao tháng 8/2014 tại sàn giao dịch ICE Futures Europe đã giảm 25 cents xuống còn 114,81 USD/thùng.

Ngoài ra, việc Thủ tướng Trung Quốc khẳng định sẽ không chấp nhận nhịp độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Trung Quốc dưới 7,5% là tín hiệu tích cực đối với thị trường năng lượng do Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới.