Thời gian vừa qua đang là mùa thu hoạch các loại trái cây như thanh long, chanh, nhãn trái vụ… Tuy nhiên trên thị trường trái cây giá các mặt hàng như chanh và thanh long có xu hướng giảm mạnh cho dù là trái cây được mùa hay mất mùa. Ngược lại, giá mặt hàng một số loại trái cây như nhãn trái vụ tuy chưa có nhiều người tiêu dùng trong nước nhận biết lại đang có xu hướng tăng lên và có khả năng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Đang vào mùa thu hoạch rộ, giá thanh long sụt giảm mạnh từ cuối tháng 8/2015 đến nay đã khiến người trồng lỗ nặng. Cách đây nửa tháng, giá thanh long Bình Thuận loại tốt tại các chợ dân sinh có giá từ 35.000 - 45.000 đồng/kg nhưng hiện nay giá chỉ rớt xuống chỉ còn từ 8.000 - 15.000 đồng/kg (tùy chất lượng) tại khu vực Hà Nội. Giá thanh long tại khu vực TP.Hồ Chí Minh thậm chí còn giảm mạnh hơn nữa rơi vào khoảng 3.000 đồng - 8.000 đồng/kg. Nguyên nhân khiến giá bán thanh long rớt xuống thấp như vậy là do đang mùa thu hoạch rộ nên nguồn cung thanh long dồi dào trong khi đó sức mua tại thị trường nội địa yếu, chủ yếu là xuất khẩu.

Hiện nay có đến 70% sản lượng thanh long tại Bình Thuận được xuất khẩu qua Trung Quốc, tiêu thụ tại nội địa chỉ chiếm 10%, còn lại là xuất đi các thị trường khác. Tuy nhiên, mới đây Trung Quốc lại phá giá đồng nhân dân tệ khiến cho các thương lái nước này điều chỉnh giảm mạnh giá mua vào. Thanh long loại đạt chuẩn xuất khẩu giá bán chỉ khoảng 6.000 - 7.000 đồng/kg, loại cao nhất cũng ở mức thấp 10.000 đồng/kg. Với mức giá này người trồng lỗ khoảng 4.000 đồng/kg. Giá thấp, lỗ nhưng nông dân buộc phải bán vì nguồn cung hiện nay quá lớn.

Tương tự, giá trái chanh tại Nghệ An cũng giảm mạnh nhưng tình huống lại trái ngược với thanh long. Nếu thanh long Bình Thuận là được mùa mất giá thì mặt hàng chanh Nghệ An lại là mất mùa mất giá. Năm nay, năng suất, sản lượng chanh tại Nghệ An chỉ đạt khoảng 70 - 80% so với dự kiến. Đã mất mùa, giá chanh lại rớt thê thảm, khiến người trồng chanh lao đao.

Cụ thể, giá chanh trái vụ năm 2014 bình quân là 20 nghìn đồng/kg; chanh chính vụ là 12 nghìn đồng/kg, năm nay chanh chính vụ chỉ được trên dưới 5 nghìn đồng/kg, giảm hơn 58% so với năm 2014. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, một phần do chanh từ miền Nam được mùa, giá rẻ tràn ra đang cạnh tranh quyết liệt, phần nữa do biến đổi khí hậu khiến nắng hạn kéo dài, chanh chết và giảm năng suất. Tình trạng trên cũng diễn ra ở các địa phương trồng chanh khác của tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, một phần do chanh từ miền Nam được mùa, giá rẻ tràn ra đang cạnh tranh quyết liệt, phần nữa do biến đổi khí hậu khiến nắng hạn kéo dài, chanh chết và giảm năng suất.

Trong khi đó, giá nhãn trái vụ lại tăng, loại nhãn này hiện được bán cho thương lái với giá 40.000 đ/kg, tăng 3.000-5.000 đ/kg so với năm 2014, so với nhãn chính vụ năm 2015 thì đã tăng 15.000-20.000 đ/kg. Tháng 9/2012, sản phẩm nhãn chín muộn Hoài Đức đã được cấp chứng nhận VietGAP. Năm 2014, nhãn hiệu tập thể “nhãn chín muộn Hoài Đức” đã được xây dựng và huyện Hoài Đức đã được công nhận hai mã vùng chỉ dẫn địa lý, nhận diện sản phẩm nhãn chín muộn là xã Song Phương và An Thượng.

Năm 2015, nhãn chín muộn sẽ được xuất khẩu sang Mỹ giúp người nông dân không phụ thuộc vào thương lái. Sở NN&PTNT Hà Nội đã mời một số doanh nghiệp tham gia ký kết hợp tác tiêu thụ nhãn chín muộn cho người nông dân sau khi đã xác định, nhãn muộn Hoài Đức đạt yêu cầu về chất lượng, mẫu mã. Ngay năm nay, khoảng 900kg nhãn muộn Hoài Đức sẽ được xuất sang thị trường Mỹ.