Phát biểu tại Diễn đàn các đại biểu đều cho rằng, Việt Nam và Iran có mối quan hệ rất tốt đẹp nhưng chưa có cơ hội để hiểu hết về nhau, 2 nước trao đổi hàng hoá cho nhau trên nhiều lĩnh vực song không trao đổi trực tiếp mà phải qua một khâu trung gian, làm tổn thất kinh tế cho cả 2 nước. Đây là thời cơ chín muồi để 2 nước hiểu biết về nhau hơn và từ nay xoá bỏ cây cầu trung gian trong mối quan hệ 2 nước, các doanh nghiệp có thể trực tiếp trao đổi hàng hoá với nhau. Buổi hội thảo là bước khởi đầu cho việc thúc đẩy hợp tác trong thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế để tương xứng với tiềm năng và mong muốn của 2 nước.
Ông Lê Thái Hoà – Phó vụ trưởng Vụ Châu Phi – Tây Nam Á - Bộ Công Thương khái quát về tình hình công nghiệp và thương mại của Việt Nam, những cơ hội và tiềm năng của Việt nam, ông cho biết: Kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam và Iran đã có những bước tiến dài, xuất nhập khẩu tăng từ gần 6,5 triệu USD (năm 2001) lên hơn 144 triệu USD năm 2010 và năm 2011 dù nền kinh tế 2 nước có nhiều khó khăn song vẫn đạt 104 triệu USD. Xuất khẩu của Việt Nam sang Iran hơn 61,8 triệu USD, chiếm khoảng 60% tổng kim ngạch 2 chiều, nhập khẩu từ Iran là 42,2 triệu USD. Đây là tín hiệu tốt để 2 nước có cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu tương tự nhau. Việt Nam và Iran có thể hợp tác tốt trên các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, dầu khí, sản xuất xi măng, cao su, chè... Bộ Công Thương sẽ phối hợp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp 2 nước cùng hợp tác, phát triển.
Sau buổi hội thảo, các doanh nghiệp Việt Nam và Iran cùng trao đổi thông tin để tìm kiếm cơ hội hợp tác, sau đó các doanh nghiệp Iran sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chuyến làm việc kéo dài đến ngày 21/6.
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Iran
Nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa hai nước Việt Nam – Iran, ngày 18/6/2012, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt N
