Phát biểu tại Hội thảo, TS. Dương Đình Giám, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp (IPSI) cho biết: Tranh chấp môi trường chỉ xếp sau tranh chấp đất đai, điều đó cho thấy, ô nhiễm môi trường là vấn đề quan ngại sâu sắc của xã hội. Dường như chính quyền địa phương cấp cơ sở chưa ý thức được trách nhiệm giải quyết tranh chấp môi trường mà chủ yếu giải quyết tranh chấp vấn đề mất ổn định an ninh trật tự. Chính vì vậy mà người dân đã phản ứng, có những hành động “manh động”, bao vây, uy hiếp doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.
Ông Lê Minh Đức, Trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp đã báo kết quả nghiên cứu của dự án: “Đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường khu công nghiệp nhìn từ góc độ cộng đồng” cũng nhận xét: tranh chấp môi trường đang là hiện tượng xã hội bức xúc, ngày càng phổ biến.
Những vấn đề tranh chấp môi trường tại Việt Nam được ông Đỗ Huy Trung, Vụ Pháp luật, Văn Phòng Quốc hội giải thích rõ và đưa ra dẫn chứng cụ thể về các trường hợp điển hình giải quyết tranh chấp về môi trường. Qua đó rút ra những bài học trong tranh chấp môi trường về thời gian, mức độ vi phạm, hậu quả do vi phạm gây ra.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp Chế (VCCI), đã bổ sung thêm một nghiên cứu so sánh về cách giải quyết tranh chấp môi trường của một số nước trên thế giới, để đưa ra kiến nghị và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong lĩnh vực này.
Kết thúc Hội thảo đã nhận được hơn 10 ý kiến tham gia đóng góp, phản biện của các đại biểu đến từ cơ quan khác như; Bộ Tư pháp, Cục Cảnh sát môi trường, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường… Tất cả ý kiến cũng như các tham luận tại hội thảo đều nhằm mục đích chung là tìm ra một sự thống nhất về chính sách, lập ra một ủy ban hoặc một cơ quan độc lập chuyên giải quyết tranh chấp môi trường một cách hiệu quả nhất.
